Hải Phòng mở rộng điều trị nghiện ma túy bằng Methadone

Với chi phí đầu tư cho các cơ sở điều trị và chi phí điều trị thấp hơn nhiều so với đầu tư cho Trung tâm giáo dục lao động xã hội, hình thức điều trị Methadone đang được mở rộng tại Hải Phòng.

Hải Phòng đã có 1.046 người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone tại 3 cơ sở. Đây là chương trình điều trị do Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm triển khai thí điểm tại tỉnh này kể từ tháng 4/2008.

Chương trình điều trị Methadone đã được dư luận nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ. Nhiều người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone đã ổn định sức khỏe, tinh thần, tìm được việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Chi phí đầu tư cho các cơ sở điều trị và chi phí điều trị thấp hơn nhiều so với đầu tư cho Trung tâm giáo dục lao động xã hội. Tình trạng nghiện ma túy và lây nhiễm HIV giảm đáng kể. Nhiều người nghiện ma túy và gia đình của họ có nguyện vọng được tham gia điều trị Methadone.

Ông Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng cho biết, Bộ Y tế đã đồng ý về nguyên tắc ủng hộ thành phố mở rộng việc điều trị Methadone và cho phép Hải Phòng triển khai điều trị Methadone theo mô hình xã hội hóa tại 1 cơ sở điều trị. Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng đề án mở rộng chương trình Methadone giai đoạn 2010-2015. Ngoài 3 cơ sở đã triển khai thí điểm, Hải Phòng sẽ mở thêm 7 cơ sở điều trị Methadone tại các địa bàn có nhiều người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS (quận Hải An, Dương Kinh, phường Trại Chuối thuộc quận Hồng Bàng, huyện An Dương và An Lão). Mục tiêu sẽ tổ chức điều trị Methadone cho từ 2.500 - 3.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn. Mỗi cơ sở mới điều trị từ 250 - 300 bệnh nhân.

Hiện, tệ nạn ma túy ở Hải Phòng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Số người sử dụng ma túy khoảng 9.000 người, chủ yếu là nghiện Heroin ở lứa tuổi từ 18 – 45. Thành phố Hải Phòng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; cai nghiện tập trung tại 4 Trung tâm giáo dục lao động xã hội khoảng 1.500 – 2.000 người; sử dụng thuốc an thần tại Trung tâm 06 và Bệnh viện tâm thần... Tuy nhiên, tỷ lệ tái nghiện còn rất cao, khoảng 75 – 90%.

Đoàn Minh Huệ

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.