Hải Phòng là địa phương đầu tiên hoàn thành triển khai Hệ thống thông quan tự động

Cục Hải quan Hải Phòng triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 3 chi cục cuối cùng gồm: Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên và Chi cục Hải quan Thái Bình.

Ngày 18/4, Cục Hải quan Hải Phòng triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 3 chi cục cuối cùng gồm: Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên và Chi cục Hải quan Thái Bình.

Với việc triển khai đồng loạt tại 3 đơn vị trên, Hải quan Hải Phòng là đơn vị đầu tiên trong tổng số 34 cục hải quan địa phương trên cả nước hoàn thành triển khai VNACCS/VCIS. Theo Hải quan Hải Phòng, từ khi triển khai chính thức từ ngày 1/4 đến nay, việc tiếp nhận, xử lí tờ khai bằng Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục diễn ra tương đối xuôn sẻ, không gặp vướng mắc lớn. Lượng tờ khai tại các chi cục, đặc biệt là 4 chi cục hải quan cửa khẩu đều giữ mức ổn định như thời điểm trước khi triển khai VNACCS/VCIS.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên hoàn thành triển khai Hệ thống thông quan tự động ảnh 1

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 vận hành hệ thống thông quan tự động. Ảnh: Báo Hải Phòng

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, trong buổi sáng đầu tiên triển khai VNACCS/VCIS tại 3 chi cục cuối cùng, số lượng tờ khai không nhiều, điều này là do thông lệ khai buổi sáng thường ít. Cụ thể như Chi cục Hải quan Thái Bình có 1 tờ khai, Chi cục Hải quan Hưng Yên có 2 tờ khai. Hơn nữa, một số doanh nghiệp e ngại giai đoạn đầu áp dụng VNACCS/VCIS nên khai báo trước tương đối nhiều vào ngày hôm trước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.