Hải Phòng kích hoạt phương án ứng phó mưa lũ, sạt lở do bão

Ngày 6/10, UBND Thành phố Hải Phòng ban hành công văn số 2531/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 188/CĐ-TTg cùng ngày.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã An Phú kiểm tra đảm bảo an toàn cống Ngọc Trì là cống dưới đê lấy nước vào đồng và tiêu thoát nước. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Văn bản nêu rõ, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng chống mưa lũ, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố chỉ đạo xử lý.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, văn bản yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân; rà soát từng khu dân cư, phát hiện và di dời ngay các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Các địa phương phải tổ chức thông tin nhanh, tuyên truyền và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến đường nguy hiểm; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phương tiện qua ngầm tràn, đoạn ngập sâu; chủ động theo dõi, vận hành hồ đập, đê điều, thủy lợi, chuẩn bị lực lượng và vật tư để khắc phục sự cố.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra ngập lụt, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát tình hình mưa lũ, sạt lở để chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về dự báo, cảnh báo mưa lũ, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động phòng tránh. Đài Khí tượng Thủy văn thành phố phải cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình mưa lũ để các ngành, địa phương triển khai ứng phó.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các nội dung cần chỉ đạo; đồng thời chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan, địa phương bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; đôn đốc, tổng hợp kết quả ứng phó của các địa phương, báo cáo UBND thành phố trước 11 giờ hằng ngày và dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Ngọc  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.