Hải Phòng đón hơn 1 triệu lượt du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/8 đến 2/9, thành phố đã đón hơn 1 triệu lượt du khách (tăng 8% so với năm 2024); trong đó, khách quốc tế đạt 29.518 lượt; công suất sử dụng buồng/phòng trung bình toàn thành phố đạt 50%.
Chú thích ảnh
Cát Bà là một điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Do kỳ nghỉ lễ 2/9 là kỳ nghỉ dài ngày nên các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm du lịch, food tour trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và phục vụ tốt du khách đến tham quan thành phố.

Các điểm tham quan du lịch của Hải Phòng thu hút du khách như: quần đảo Cát Bà (di sản thiên nhiên thế giới); khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (di sản văn hóa thế giới); khu Đồi Rồng, Công viên nước Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, đảo Dấu, đền Bà Đế, tháp Tường Long; đảo Cò; khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh; khu tưởng niệm Vương triều Nhà Mạc, phố ẩm thực Tuệ Tĩnh; đền Tranh, đền Khúc Thừa Dụ, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo tàng Tây Hải Phòng; đền thờ thầy giáo Chu Văn An; Văn Miếu Mao Điền và đền Bia...

Trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố và các địa phương tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ nhân dân và du khách như: Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng (phường Hồng Bàng); Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Việt Nam” tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị) và tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại 2 điểm Quảng trường Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cũng tổ chức các hoạt động, triển lãm chuyên đề như: “80 năm - Vang mãi bản hùng ca độc lập”, Triển lãm Cuộc thi “Ảnh thời sự - nghệ thuật năm 2025” tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông từ ngày 19/8-5/9; trưng bày chuyên đề “Dấu ấn mùa thu lịch sử” tại Bảo tàng Hải Phòng từ ngày 22/8 đến tháng 10/2025; Triển lãm ảnh, tư liệu “80 năm - Vang mãi bản hùng ca độc lập” và trao giải Cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Hải Phòng - niềm tin và khát vọng vươn mình” tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng từ ngày 27/8 đến 5/9.

Trong dịp nghỉ lễ, tại Hải Phòng cũng đã diễn ra liên hoan Nhã nhạc cung đình Hải Phòng mở rộng lần thứ nhất năm 2025 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Từ đường họ Mạc (Đền thờ các vua triều Mạc) từ ngày 29-31/8; tổ chức chuỗi chiếu phim tài liệu – truyện lịch sử tại rạp Lê Văn Tám, phường Lê Chân. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động tại các xã, phường vào thời điểm trước, trong và sau dịp lễ.

Cùng với đó, các địa phương trong thành phố tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động và Hội thi Pháo đất truyền thống tại xã Vĩnh Bảo; Liên hoan múa Lân - múa Rồng Giải Vật dân tộc mở rộng 2025 và Hội đùa nơm tại xã Chí Minh; giải bóng bàn, bóng đá; giải thi đấu kéo co, giải chạy dành cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân… Các hoạt động này đã tạo không khí vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng năng động, thân thiện.

Để đảm bảo an toàn, văn minh khi đón du khách, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các khu, điểm du lịch, chuẩn bị kỹ các phương án điều phối khách, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Ngành cũng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện nếp sống văn minh du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách khi về với Hải Phòng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch, nơi diễn ra các sự kiện, hoạt động có đông khách tham quan trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến nhằm bảo đảm quyền lợi của khách du lịch.

Du lịch Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 7 tháng năm 2025. Thành phố đón trên 9 triệu lượt khách du lịch. Năm 2025, Hải Phòng phấn đấu thu hút trên 14 triệu lượt du khách đến với thành phố.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.