Hải Phòng chốt tiến độ các dự án trọng điểm

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng 8 tháng của năm 2026 ước đạt 3.475 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, vượt kịch bản (3.250 triệu USD); thu hút đầu tư trong nước được 78 dự án mới, điều chỉnh 18 dự án với tổng số vốn đạt gần 93.477 tỷ đồng. 
Chú thích ảnh
Dự án nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu, minh họa: Hoàng Ngọc/TTXVN

Đạt được kết quả này, Hải Phòng đã đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng quy mô. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hải Phòng nằm trong top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu (PCI), tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025. Đáng chú ý, Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) của cụm cảng Hải Phòng xếp thứ 13 thế giới, tăng 17 bậc so với năm trước.

Nhằm bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương lập "đường găng" tiến độ cho các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được giao nhiệm vụ đôn đốc các nhà đầu tư chuẩn bị hạ tầng để tổ chức khởi công Khu công nghiệp Kim Thành 2, Trấn Dương - Hòa Bình (khu B) trong quý III/2026; tiếp đó là Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu A) và Khu công nghiệp Ngũ Phúc trong quý IV/2026.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép chia sẻ, Ban Quản lý quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu hút FDI được giao theo Kế hoạch kịch bản tăng trưởng của thành phố, đạt từ 3,6 - 4 tỷ USD cả năm 2026; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và liên kết với doanh nghiệp trong nước. 

Cùng đó, Ban Quản lý tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, xác định việc chăm sóc, hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu là kênh thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và nhu cầu của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư mở rộng, tăng vốn, tái đầu tư.

Thành phố cũng đang chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và bảo đảm các nguồn cung về điện, nước, hạ tầng số cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng đón dòng vốn mới.

Đoàn Minh Huệ  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.