Hải Phòng chấn chỉnh việc 'Không cấp giấy khai sinh vì chưa đóng tiền làm đường'

Chiều 23/4, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết: Liên quan đến việc hàng chục hộ dân xã Hồng Phong (huyện An Dương) không được cấp giấy Khai sinh và các giấy tờ chứng thực vì nợ tiền đóng góp làm đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã kiểm điểm, chỉ đạo xã Hồng Phong xin lỗi nhân dân và khắc phục ngay "chuyện ấu trĩ" này.

Khoảng một tháng qua, hàng chục hộ dân tại xã Hồng Phong bức xúc vì cách “hành xử” của chính quyền xã. Cụ thể, để làm đường liên thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Hồng Phong đã chia bình quân mỗi nhân khẩu đóng 607.000 đồng. Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến nay, do nhiều gia đình chưa có điều kiện đóng nên chính quyền xã đã không chứng thực, đóng dấu cho các loại giấy tờ.

Bà Lê Thị Hiển, xóm 1, thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong cho biết: Ngày 5/3, con bà là anh Vũ Văn Thanh lên xã Hồng Phong xin xác nhận hồ sơ xin việc nhưng bị xã từ chối vì còn nợ tiền làm đường.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhê, xóm 1 chia sẻ, con dâu bà mới sinh con được 10 ngày có ra UBND xã xin giấy Khai sinh cho cháu để làm chế độ thai sản nhưng xã không làm cũng vì lý do gia đình chưa đóng tiền làm đường.

Theo ông Lê Văn Cường, ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện An Dương đã kiểm điểm Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, đồng thời yêu cầu xã xin lỗi nhân dân và cấp ngay các loại giấy tờ, chứng thực giấy tờ theo đúng quy định. Còn việc đóng góp làm đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã cần họp bàn công khai, dân chủ với bà con để xem chưa thống nhất ở khâu nào thì tìm giải pháp tuyên truyền, điều chỉnh cách làm hợp lòng dân...

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.