Hải Phòng: Cấp điện trở lại cho đảo Cát Bà sau sự cố

Sau hai ngày gấp rút, khẩn trương sửa chữa, đến 20h ngày 28/8, đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) đã được cấp điện trở lại.
Chú thích ảnh
Đường dây 35kV khoảng cột 104 – 105 vượt biển Lạch Huyện cấp điện cho đảo Cát Bà bị sự cố do tàu va vào đường dây. Ảnh: TTXVN phát

Như tin đã đưa, vào hồi 16 giờ 14 phút ngày 26/8 đã xảy ra sự cố đường dây cao thế bắc qua luồng lạch huyện tại khu vực Bến Gót. Đây là đường dây cung cấp điện cho đảo Cát Bà. Sự cố đứt đường dây cao thế vượt biển khiến toàn bộ đảo Cát Bà mất điện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên đảo.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Hải Phòng, Điện lực Cát Hải đã tích cực, khẩn trương phối hợp cùng UBND huyện, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng huyện Cát Hải và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tạm thời dừng hoạt động hàng hải luồng lạch huyện để tập trung thu hồi đường dây điện bị rơi xuống biển; đồng thời huy động nhân lực, xây dựng phương án tổ chức thi công nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố, nỗ lực cấp điện trở lại cho đảo Cát Bà trong thời gian sớm nhất.

Đến sáng 28/8, mặc dù thời tiết tại Hải Phòng và khu vực Cát Hải có mưa, sóng to, gió lớn nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhằm cấp điện trở lại cho nhân dân Đảo Cát Bà, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hải Phòng đã khẩn trương thi công thay thế gần 2km đường dây bị sự cố.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật

Ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị làm việc với các cơ quan cấp tỉnh nhằm thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành và thi hành pháp luật tại địa phương.

Công an xã Tùng Bá tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng hộ dân.

Tuyên Quang xây dựng Công an cấp xã vững mạnh, gần dân, sát dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong Công an nhân dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.