Hải Phòng: Can thiệp tim mạch thành công cho 4 bệnh nhi

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Minh Cảnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: Bệnh viện đã can thiệp tim mạch thành công cho 4 trẻ có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Một ngày sau phẫu thuật, 4 cháu đều khỏe mạnh và có thể xuất viện trong chiều 19/5.

Trong đợt phẫu thuật này, cháu nhỏ nhất 8 tháng tuổi, cháu lớn nhất 20 tháng tuổi. Các cháu đều được chẩn đoán còn ống động mạch. Đây là một khuyết tật tim bẩm sinh, nếu không điều trị ống động mạch có thể gây quá nhiều máu chảy qua tim, làm suy yếu các cơ tim, gây ra suy tim và các biến chứng khác.

Để điều trị còn ống động mạch bằng phương pháp can thiệp tim mạch, kíp phẫu thuật sẽ sử dụng một dụng cụ chuyên dụng luồn vào mạch máu, đưa đến bít ống động mạch. Mỗi ca điều trị còn ống động mạch kéo dài khoảng 45 phút đến 2 tiếng.

Ngoài điều trị còn ống động mạch, can thiệp tim mạch là kỹ thuật tiên tiến điều trị các dị tật tim bẩm sinh khác như thông liên thất, thông liên nhĩ. Ưu điểm của phương pháp can thiệp tim mạch là không để lại sẹo sau phẫu thuật, thời gian thực hiện ngắn hơn do đó thời gian hồi sức và điều trị tại bệnh viện ngắn hơn, bệnh nhi có thể về nhà ngay trong ngày.

Nếu điều trị còn ống động mạch bằng phương pháp mổ mở như trước đây, bệnh nhân sẽ phải trải qua giai đoạn ngừng tim và sử dụng tim nhân tạo. Vết mổ lớn, nhiều tổn thương, thời gian mổ kéo dài gấp đôi, thời gian điều trị tại bệnh viện cũng kéo dài hơn.

Để triển khai can thiệp tim mạch, thành phố Hải Phòng đã đầu tư cho Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng máy chụp mạch xóa nền hai bình diện hiện đại. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất của thành phố, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã chủ động cử bác sĩ học can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Nhi Trung ương và tại Hàn Quốc.

Đến thời điểm này, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã can thiệp tim mạch thành công cho 11 trẻ em với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).