Hai Phó Thống đốc BoJ chính thức nhậm chức

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 20/3, các ông Ryozo Himino và Shinichi Uchida đã chính thức tiếp quản vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Himino đã từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), trong khi ông Uchida đã từng giữ chức Giám đốc Điều hành BoJ và đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách tiền tệ của Nhật Bản dưới thời Thống đốc Haruhiko Kuroda. Họ sẽ giữ các chức vụ này trong thời gian 5 năm.
 
Theo dự kiến, Giáo sư Kazuo Ueda sẽ tiếp quản vị trí Thống đốc BoJ thay cho đương kim Thống đốc Kuroda vào ngày 9/4. Ông Ueda, 71 tuổi, đã từng giữ chức Ủy viên Hội đồng Chính sách BoJ từ năm 1998 đến 2005 - thời điểm Nhật Bản đang phải vật lộn với giảm phát. Trong thời gian đó, BoJ đã đưa ra nhiều chính sách táo bạo như đưa lãi suất về 0% vào năm 1999 và nới lỏng định lượng vào năm 2001. Bên cạnh đó, ông cũng từng giảng dạy tại Khoa Kinh tế của Đại học Tokyo với chức danh giáo sư. Nếu được bổ nhiệm, ông sẽ là thống đốc BoJ đầu tiên xuất thân từ giới học thuật trong thời hậu chiến ở Nhật Bản.
 
Những thay đổi nhân sự ở thượng tầng của BoJ diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực của chính sách tiền tệ siêu lỏng của BoJ trong bối cảnh hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới đều đã thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát. Mặt khác, bất chấp việc giới chức Nhật Bản khẳng định hệ thống ngân hàng nước này ổn định, nhiều người ở nước này vẫn khá lo lắng sau sự sụp đổ của hai ngân hàng lớn ở Mỹ.

Đào Tùng - PV TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.