Hai nguyên nhân khiến thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ lập kỷ lục mới

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ trong tháng 10 đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 41,7 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Bhopal, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dữ liệu của Tập đoàn Sở giao dịch Chứng khoán London, mức thâm hụt này cao hơn nhiều so với dự báo 28,8 tỷ USD trong cuộc thăm dò của Reuters và vượt mức kỷ lục trước đó là 37,8 tỷ USD vào tháng 11/2024.

CNBC nêu hai nguyên nhân là do nhập khẩu vàng tăng mạnh trong mùa lễ hội, trong khi xuất khẩu sang Mỹ chịu tác động từ mức thuế cao.

Theo dữ liệu Bộ Thương mại Ấn Độ công bố ngày 17/11, trong tháng 10, Ấn Độ nhập khẩu lượng vàng trị giá 14,7 tỷ USD, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính người tiêu dùng Ấn Độ đã mua lượng vàng trị giá 11 tỷ USD trong giai đoạn lễ hội kéo dài 5 ngày của tháng 10.

Tác động của thuế quan cũng thể hiện trong dữ liệu thương mại khi xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp kể từ khi mức thuế 50% có hiệu lực vào cuối tháng 8. Lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 10 giảm 8,5% so với cùng kỳ, xuống còn 6,3 tỷ USD.

Dù giảm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong 7 tháng đầu của năm tài chính này với tổng kim ngạch 52 tỷ USD.

Trong tháng 10, Ấn Độ xuất khẩu lượng đá quý và trang sức trị giá 2,3 tỷ USD, giảm 29,5%; hàng kỹ thuật trị giá 9,4 tỷ USD, giảm 16,7%. Xuất khẩu bông, sợi nhân tạo và hàng may mặc thành phẩm giảm 12% - 13%. Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của tất cả các mặt hàng này.

Trong khi đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc tăng 42%, lên 1,6 tỷ USD.

Dự báo lượng hàng hóa nhập khẩu của Ấn Độ sẽ hạ nhiệt phần nào trong giai đoạn tháng 11 - 12/2025 so với mức của tháng 10 do nhu cầu vàng giảm khi mùa lễ hội kết thúc và xuất khẩu tăng nhẹ.

Tuy nhiên, thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ sẽ tăng đáng kể lên mức tương đương 2,4-2,5% GDP trong quý III của năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. ICRA Research (công ty xếp hạng tín nhiệm Ấn Độ thuộc sở hữu của Moody’s) dự báo tỷ lệ thâm hụt tài khoản vãng lai trên GDP sẽ vào khoảng 1,2% trong năm tài chính 2026 nếu mức thuế 50% của Mỹ được duy trì đến hết tháng 3/2026.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đã diễn ra nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Cả hai bên đều bắt đầu giảm căng thẳng, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ khả năng giảm thuế đối với Ấn Độ.

Để tiếp cận Mỹ, Ấn Độ đã tăng mua dầu và khí đốt từ Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại. Ấn Độ cũng sẽ mua các nông sản của Mỹ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.