Hai người tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Dương

Bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra ở hầu hết các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương với số ca ghi nhận lên đến hơn 1.100 trường hợp trong 7 tháng qua.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương khuyến cáo, bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra ở hầu hết các huyện, thị trên địa bàn tỉnh với số ca ghi nhận lên đến hơn 1.100 trường hợp trong 7 tháng qua; đáng chú ý là số ca nhập viện gia tăng thời gian gần đây, trong đó 2 trường hợp đã tử vong.

Hai người tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Dương ảnh 1

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân diệt bọ gậy. Ảnh: TTXVN

Thành phố Thủ Dầu Một đã có trên 230 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có một ca tử vong hồi cuối tháng 7 vừa qua tại phường Phú Cường. Một trường hợp khác tử vong do bệnh sốt xuất huyết tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Nhiều địa bàn tập trung đông nhà trọ ở các khu công nghiệp có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao như thị xã Dĩ An, Thuận An…

Nguyên nhân số ca mắc bệnh sốt xuất huyết gia tăng gần đây là do ý thức vệ sinh môi trường sống chưa được người dân quan tâm thường xuyên; phần đông các khu nhà trọ cho người lao động nhập cư sinh sống chưa đảm bảo môi trường, vệ sinh chưa tốt, nhiều nơi ẩm thấp, phát sinh muỗi truyền nhiễm bệnh.

Bác sỹ Quách Hoàng Mỹ, Trưởng phòng Dịch tễ - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương cho biết: Các địa phương xuất hiện nhiều ca mắc bệnh sốt xuất huyết đang được Trung tâm tiến hành phun hóa chất dập các ổ dịch nhỏ; tập trung diệt muỗi, loăng quăng (bọ gậy) ở các khu nhà trọ tập trung đông người lao động thuê ở gần các khu công nghiệp; đến nay đã thực hiện phun diệt muỗi khoanh vùng, dập dịch tại các vùng cao điểm mắc bệnh sốt xuất huyết, đạt trên 90% .

Trước tình hình gia tăng số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng khẩn trương phối hợp các địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền về phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng đến các hộ gia đình, các khu nhà trọ, giúp người dân nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường, nắm vững kỹ thuật diệt loăng quăng, muỗi để phòng ngừa dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát trong cao điểm mùa mưa năm nay.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.