Hai người chết sau vụ nổ tại Chiết Giang, Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ lớn tại phố Trang Kiều, quận Giang Bắc thuộc thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng, 15 người bị thương nhẹ, 2 người mất tích.
Hai người chết sau vụ nổ tại Chiết Giang, Trung Quốc ảnh 1

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở Chiết Giang. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, còn có một số người dân sinh sống gần đó bị ảnh hưởng sức khỏe, hiện đang nằm viện để theo dõi.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Ninh Ba đã tiến hành 4 đợt tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa tìm được thêm người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Ngoài ra, các cơ quan công an, phòng cháy chữa cháy, giám sát an toàn lao động cũng đã triển khai lực lượng để tiến hành phân tích, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nơi phát nổ được xác định là bể phốt tự hoại nằm ở khu đất trống phía Bắc khu dân cư Lý Mộng, quận Giang Bắc. Cơ quan chức năng cũng đã loại trừ khả năng vụ nổ là do rò rỉ đường ống dẫn khí đốt.
Vụ nổ lớn này xảy ra sáng ngày 26/11. Mặc dù địa điểm xảy ra vụ nổ không nằm trong khu vực dân cư, nhưng nó đã gây ra chấn động tương đối lớn, kéo theo thương vong và thiệt hại vật chất đáng kể, đồng thời làm hư hại một số công trình hạ tầng gần đó.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.