Hai nghi can chính trong loạt vụ nổ ở Sri Lanka sa lưới

Truyền thông địa phương ngày 28/4 dẫn nguồn tin cảnh sát Sri Lanka cho biết cảnh sát nước này tối 27/4 đã bắt giữ hai nghi can chính trong loạt vụ đánh bom khủng bố ngày 21/4 vừa qua nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang, khiến trên 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương.
Chú thích ảnh
Các nghi can chính trong loạt vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka Mohamed Saadik Abdul Haq và Mohamed Saahid Abdul Haq vừa bị bắt giữ. Ảnh: Adaderana/TTXVN

Các nghi can này, được xác định là Mohamed Saadik Abdul Haq và Mohamed Saahid Abdul Haq, bị bắt giữ gần thị trấn Nawalapitiya, cách thủ đô Colombo 125 km về phía Đông. Hai đối tượng đã được bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Sri Lanka.

Loạt vụ đánh bom khủng bố tại Sri Lanka xảy ra đúng dịp lễ Phục Sinh. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm, nhưng không đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, nhà chức trách Sri Lanka cáo buộc 2 nhóm Hồi giáo trong nước là National Thawheed Jammath (NTJ) và Jammiyathul Millathu Ibrahim liên quan đến vụ tấn công.  

Cùng ngày, toàn bộ các nhà thờ trên toàn đất nước Sri Lanka đã không tổ chức lễ cầu nguyện do lo ngại vẫn có thể xảy ra thêm các cuộc tấn công.

Sri Lanka vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ, với gần 10.000 binh sỹ được triển khai trên khắp cả nước, tiến hành các hoạt động truy lùng các thành viên của hai nhóm Hồi giáo NTJ và Jammiyathul Millathu Ibrahim. Cho đến nay, giới chức an ninh đã bắt giữ trên 100 đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài mang quốc tịch Syria và Ai Cập.  

Chú thích ảnh
Cảnh sát Sri Lanka gác bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo trong buổi lễ cầu nguyện Ngày thứ Sáu ở thủ đô Colombo ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Loạt vụ đánh bom xảy ra ngày 21/4 nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia Nam Á này kết thúc một thập kỷ trước đây. Phần lớn các nạn nhân là người Sri Lanka và 40 người nước ngoài trong đó có công dân Anh, Mỹ, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.