Hai năm liền, Campuchia không xuất khẩu đủ mục tiêu 1 triệu tấn gạo

Trong 2 năm liên tiếp, Campuchia không thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu gạo một 1 triệu tấn mỗi năm như kế hoạch chính phủ nước này đề ra.
Hai năm liền, Campuchia không xuất khẩu đủ mục tiêu 1 triệu tấn gạo ảnh 1

Thu hoạch lúa tại một cánh đồng ở làng Kob Sro, ngoại ô Phnom Penh ngày 5/12/2016. Ảnh: AP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn báo cáo của Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết, trong năm 2016, nước này đã xuất khẩu được 540.000 tấn gạo, tăng 0,7% so với năm 2015. Tuy nhiên, số liệu trên cho thấy trong 2 năm liên tiếp, Campuchia đã không thể hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu gạo một 1 triệu tấn mỗi năm như kế hoạch chính phủ nước này đề ra.

 

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, ông Hun Lak, sản lượng xuất khẩu của Campuchia gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực tài chính hỗ trợ cũng như bị cạnh tranh gay gắt về giá với các nước trong khu vực có thế mạnh xuất khẩu gạo.

Bên cạnh đó, các vấn đề khác như năng lực xay xát, vận chuyển, thu mua, cơ sở hạ tầng yếu kém, chi phí sản xuất tăng… cũng là nguyên nhân khiến cho xuất khẩu gạo không hoàn thành kế hoạch đề ra trong hai năm liên tiếp.

Với những khó khăn gặp phải cũng như năng lực còn hạn chế, dự kiến trong năm 2017, xuất khẩu gạo của Campuchia cũng sẽ khó đạt ở mức 1 triệu tấn dù mới đây, Trung Quốc đã nâng hạn ngạch nhập khẩu gạo Campuchia từ 100.000 tấn lên 200.000 tấn.

Hiện trên 70% trong tổng số 15 triệu dân Campuchia là nông dân, vẫn trồng lúa chủ yếu dựa vào nước mưa. Những năm gần đây, diện tích trồng lúa của nước này đạt khoảng 3 triệu ha, chiếm khoảng 85% diện tích đất nông nghiệp. Campuchia hiện có 85 doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu gạo. Gạo của quốc gia này đang được bán tại 65 quốc gia trên thế giới, trong đó ba khách hàng lớn là Trung Quốc, Pháp và Ba Lan.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.