Hai miền Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp tướng tại làng đình chiến Panmunjom

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ngày 1/6, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp tướng về các vấn đề quân sự vào ngày 14/6 tới tại làng đình chiến Panmunjom, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.
Hai miền Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp tướng tại làng đình chiến Panmunjom ảnh 1

Phái đoàn Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên (phải) tại cuộc hội đàm cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tổ chức một cuộc họp của hội Chữ Thập đỏ vào ngày 22/6 bàn về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và mở văn phòng liên lạc vào thời điểm càng sớm càng tốt.

Các thỏa thuận trên đạt được chiều 1/6 tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tại ở làng đình chiến Panmunjom nhằm thảo luận các bước thực hiện Tuyên bố Panmunjom mà lãnh đạo hai bên đã ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.
Trước đó, trong phiên họp sáng, Triều Tiên đã đề xuất tổ chức các sự kiện chung tại Hàn Quốc để kỷ niệm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000. Phía Hàn Quốc cũng đề xuất mở một văn phòng liên lạc tại thành phố Kaesong, coi đây như bước đầu tiên nhằm thực hiện Tuyên bố Panmunjom. 
Trong phái đoàn Hàn Quốc tham gia cuộc hội đàm liên Triều lần này có Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon, Thứ trưởng Bộ Giao thông Kim Jeong-ryeol và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Roh Tae-kang... Phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Ri Son-gwon dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyok và Thứ trưởng Bộ Thể thao Won Kil-u.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.