Hai miền Triều Tiên mở đại sứ quán chung không chính thức

Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày 14/9 đã cùng khánh thành văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong, Triều Tiên. Văn phòng liên lạc chung này được coi là tiền đề cho đại sứ quán không chính chức, một bước tiến triển mới trong quan hệ liên Triều.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Reuters

Văn phòng mới sẽ do các quan chức cấp thứ trưởng của Hàn Quốc và Triều Tiên đứng đầu. Những quan chức này cũng đóng vai trò đại diện đàm phán trong các cuộc họp tổ chức hàng tuần.

Văn phòng liên lạc chung mới nằm tại Kaesong, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 60km và cách Bình Nhưỡng 141 km. Phía Hàn Quốc sẽ cử 20 nhân sự làm việc tại văn phòng liên lạc chung này, còn Triều Tiên dự kiến triển khai từ 15-20 nhân viên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon phát biểu trong buổi khánh thành: "Từ ngày hôm nay, Hàn Quốc và Triều Tiên có thể thảo luận trực tiếp 24 giờ/ngày và 365 ngày/năm về những vấn đề liên quan tới quan hệ liên Triều, hòa bình và thịnh vượng tại Bán đảo Triều Tiên".

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết phía Hàn Quốc và Triều Tiên trước đây thường liên lạc bằng fax và đường dây điện thoại đặc biệt.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc hy vọng có thể mở văn phòng liên lạc chung từ tháng 8, nhưng kế hoạch bị trì hoãn do vấn đề bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến tiến trình phi hạt nhân.

Trong tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ với đoàn đại biểu Hàn Quốc rằng ông muốn đạt được phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump. Trước đó không lâu, Tổng thống Trump ngày 10/9 tiết lộ ông nhận được bức thư “nồng ấm” từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề nghị tổ chức một cuộc họp mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có lịch trình dự cuộc gặp song phương thứ 3 tổ chức tại Bình Nhưỡng từ ngày 18-20/9. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết đây là sự kiện được kỳ vọng giúp giải quyết những khúc mắc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.