Hai lý do khiến Tổng thống Trump đột ngột hủy chuyến công du Anh

Theo dự kiến tháng tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du đầu tiên tới Anh kể từ khi ông nhậm chức, song giới quan chức Anh nhận được thông báo ông đã hủy kế hoạch trên.
Hai lý do khiến Tổng thống Trump đột ngột hủy chuyến công du Anh ảnh 1

Không có cơ hội diện kiến Nữ hoàng Anh, sợ gặp biểu tình phản đối... có thể là lý do khiến Tổng thống Trump hủy bỏ chuyến công du Anh. Ảnh: AFP

Báo Anh Dailymail dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao tiết lộ có lẽ Tổng thống Trump – người dự kiến tham gia lễ khánh thành chính thức một đại sứ quán Mỹ mới ở London – quyết định hủy chuyến công du tới Anh vì không hài lòng với cách sắp xếp và quy mô của chuyến thăm.

Tháng trước, Tổng thống Trump còn nói với Thủ tướng Anh Theresa May rằng ông sẽ tới thăm nước Anh vào dịp Năm mới. Công tác chuẩn bị đã được triển khai sẵn sàng cho chuyến thăm “công việc” với mục đích mở một đại sứ quán mới. Với thông tin Tổng thống Trump không thăm Anh nữa, vai trò chỉ đạo khai trương đại sứ quán sẽ được giao cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Tổng thống Trump cũng có kế hoạch gặp Thủ tướng May tại Văn phòng số 10 phố Downing trong hai ngày 26-27/2. Văn phòng Thủ tướng hi vọng sẽ xác nhận ngày chính xác trong tuần này.

Tổng thống Trump cũng không được diện kiến Nữ hoàng cho đến khi thực hiện một chuyến thăm Nhà nước toàn diện. Theo nguồn tin từ một quan chức thứ hai, chính vì thiếu sự “chào đón nồng nhiệt” và không có sự xuất hiện của các đại diện hoàng tộc trong chuyến thăm tháng tới có lẽ là lý do khiến người đứng đầu Nhà Trắng phật ý.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối ông. Năm ngoái, ông chia sẻ với Thủ tướng May rằng ông không muốn thực hiện một chuyến đi tới Anh cho tới khi công chúng Anh ủng hộ việc đó. Tháng trước, các cuộc biểu tình diện rộng đã diễn ra dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn, yêu cầu chuyến công du tới Anh của Tổng thống Trump phải bị hủy bỏ. Hơn một triệu người đã ký vào đơn thỉnh cầu trong suốt năm ngoái.

Trước yêu cầu trả lời về thông tin ông Trump hủy chuyến thăm, tối 11/1, Văn phòng Thủ tướng từ chối đưa ra bình luận. Một phát ngôn viên cho biết: “Thư mời cho chuyến công du nhà nước đã được gia hạn và được chấp thuận”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở London thông báo chưa có ngày cụ thể nhưng khẳng định Tổng thống Mỹ vẫn sẽ đến thăm Anh trong năm nay. Ngày 9/1, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 23-26/1.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.