Hai lỗi ngoại giao khó xử của Văn phòng báo chí Nhà Trắng tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Không chỉ nhầm chức vụ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong thông cáo báo chí tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Hamburg (Đức), Văn phòng báo chí Nhà Trắng còn sai luôn cả chức vụ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Hai lỗi ngoại giao khó xử của Văn phòng báo chí Nhà Trắng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ảnh 1

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ bên lề Hội nghị G20. Ảnh: AP

Kênh RT đưa tin, trong thông cáo báo chí về cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc, Nhà Trắng đã gọi nhầm ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo của “Trung Hoa Dân quốc” – tên gọi chính thức của vùng lãnh thổ Đài Loan. Trong khi đó, tên gọi đúng của nước này phải là “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
Lỗi sai đáng tiếc này xuất hiện trong một bản ghi tốc ký tổng hợp những câu nói của ông Donald Trump tại cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Mỹ đã cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc về sự trợ giúp nhằm gây sức ép đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này.
Trước đó vài giờ, Nhà Trắng cũng phạm sai lầm ngoại giao khó xử khác khi nêu chức vụ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là Tổng thống Nhật Bản. Hai lỗi sai này đã nhanh chóng được Văn phòng báo chí Nhà Trắng phát hiện và chỉnh sửa. 
Hiện nay, phía Trung Quốc và phía Nhật Bản vẫn chưa có phản ứng gì về hai lỗi sai đáng tiếc mà RT nêu trên.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.