Hai hãng thông tấn TASS và KCNA ký thỏa thuận hợp tác mới

Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS (Nga) Sergei Mikhailov cùng Tổng giám đốc Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ông Kim Chan-gwang đã ký kết một thỏa thuận hợp tác mới giữa hai bên tại Bình Nhưỡng ngày 8/10. 
Chú thích ảnh
Tổng giám đốc KCNA Kim Chan-gwang (giữa). Ảnh: TASS

Theo TASS, Thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga và KCNA của Triều Tiên tập trung vào hoạt động trao đổi tin tức cùng với hỗ trợ các nhà báo hai nước được chỉ định ở Moskva và Bình Nhưỡng trên cơ sở lâu dài. Hai bên cũng nhất trí tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau hàng năm cho phái đoàn nhà báo hai nước chia sẻ kinh nghiệm. 

“Thỏa thuận có hiệu lực giữa TASS và KCNA hiện nay được ký từ năm 2005, và tình hình đã thay đổi nhiều từ khi đó, nhiều sự đổi mới trong nền chính trị của nước CHDCND Triều Tiên và trong quan hệ giữa hai hãng thông tấn. Những bước đi không thể tưởng tượng trước đây có thể thực hiện ngay bây giờ. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng trụ sở cơ quan tại Bình Nhưỡng, mở mới một trung tâm ảnh tại đó và cuộc đàm phán ngày hôm nay với Tổng giám đốc KCNA đã cho tôi niềm hy vọng này”, ông Sergei Mikhailov phát biểu.  

Tại thời điểm hiện tại, TASS là hãng truyền thông Nga duy nhất mở trụ sở thường trực tại Bình Nhưỡng. 

Về phần mình, ông Kim Chan-gwang đề cao vai trò của TASS trong việc đưa tin về các sự kiện tại Triều Tiên. Ông cho biết chiến đấu với thông tin giả mạo nằm trong số những vấn đề hợp tác trọng yếu giữa hai hãng thông tấn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.