Hai gấu ngựa nhốt bất hợp pháp được đưa về Trung tâm cứu hộ

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), ngày 29/9, hai gấu ngựa nuôi nhốt bất hợp pháp tại tỉnh An Giang đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Hòn Me, tỉnh Kiên Giang.
Đây là hai gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn tỉnh, đưa An Giang trở thành địa phương chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu.

Hai gấu gồm một đực, một cái, thuộc loài gấu ngựa (Selenarctos thibertanus), nặng khoảng 150-170kg, bị nuôi nhốt trong khu chuồng 10,5m2 tại một cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo chủ cơ sở, hai con gấu được nuôi từ tháng 3/2006, tuy nhiên họ không lấy mật hay trao đổi, mua bán gấu, nay muốn tự nguyện chuyển giao.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết: Trước đó, một gấu ngựa nuôi nhốt bất hợp pháp tại Phúc Thọ (Hà Nội) cũng được chuyển giao về Trung tâm cứu hộ. Chỉ trong vòng một tuần 3 gấu ngựa nuôi nhốt trái phép đã được chuyển giao thành công. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong những nỗ lực bảo vệ gấu. Thêm một địa phương không còn gấu nuôi nhốt là thêm một bước tiến gần hơn đến mục tiêu xóa bỏ vấn nạn này trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 1.200 con gấu nuôi nhốt cần tiếp tục nỗ lực bảo vệ.

Minh Nguyệt - Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.