Hai em nhỏ vài tháng tuổi bị tiêm nhầm vaccine COVID-19

Hai em nhỏ chỉ vài tháng tuổi tại Brazil đã phải nhập viện sau khi y tá tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19 cho các em.
Chú thích ảnh
Một liều vaccine Pfizer được chuẩn bị tại địa điểm tiêm ở New York (Mỹ). Ảnh: AP

Kênh RT (Nga) cho biết vụ việc xảy ra tại thành phố Sorocaba, bang Sao Paulo, đã được giới chức Brazil xác nhận.

Bé gái 2 tháng tuổi và bé trai 4 tháng tuổi đã đến cơ sở y tế địa phương hôm 1/12 để tiêm vaccine 5 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib.

Tuy nhiên, không lâu sau khi tiêm, hai em nhỏ sốt cao, buồn nôn và không chịu uống sữa. Mặc dù đã uống thuốc nhưng tình trạng của các em không được cải thiện.

Gia đình sau đó liên hệ với lãnh đạo sở y tế Sorocaba - ông Vinicius Rodrigues và được thông báo rằng đã có sai sót, hai em nhỏ bị tiêm nhầm vaccine COVID-19. Người mẹ của bé gái 2 tháng tuổi chia sẻ sau khi nhận thông tin: “Cuộc đời tôi đảo lộn”.

Nhân viên y tế phát hiện các em nhỏ đã bị tiêm nhầm vaccine một ngày sau đó khi họ kiểm tra kho vaccine. Y tá chịu trách nhiệm thừa nhận đã nhầm lẫn 2 loại vaccine bởi chúng có bề ngoài quá giống nhau. Y tá này hiện đã bị đình chỉ công việc và đang trong diện điều tra.

Hai em nhỏ vào ngày 2/12 đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. Tình trạng sức khỏe của các em đã có tiến triển nhưng cần theo dõi lâu ngày trong bệnh viện. Giới chức y tế địa phương đã liên hệ với Pfizer và nhận được phản hồi rằng cần theo dõi 2 em nhỏ trong 10-15 ngày.

Cứ mỗi 48 giờ, hai em nhỏ này đều được xét nghiệm mẫu máu, siêu âm và điện tâm đồ. Đến nay không có vấn đề phát sinh từ vaccine COVID-19. Hai bé vẫn sẽ được tiêm vaccine 5 trong 1 khi ở trong bệnh viện.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.