Hải Dương xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật

Ngày 23/6, tỉnh Hải Dương đã xuất khẩu lô vải đầu tiên đi Nhật Bản. Ước tính, đợt này, Công ty cổ phần Ameii Việt Nam sẽ thu mua, xuất khẩu sang Nhật khoảng 1,2 tấn vải thiều của xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà.
Chú thích ảnh
Sơ chế vải thiều Hải Dương xuất đi Nhật tại nhà máy của Công ty cổ phần Ameii Việt Nam. 

Vải sau khi thu hái xong được chuyển về Công ty Ameii đóng gói và sơ chế, chuyển lên Bắc Giang xử lý Methybromide và ngày 24/6 lên đường sang Nhật bằng đường hàng không, dự kiến sau 7 tiếng sẽ có mặt tại thị trường Nhật Bản

Từ 4h sáng, gia đình anh Nguyễn Văn Cường tại thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ đã dậy sớm bẻ vải. Hôm nay là một ngày vui và đặc biệt với gia đình anh. Sau bao ngày dồn công chăm sóc, lo lắng suốt một thời gian dịch bệnh COVID-19, hôm nay, quả vải thiều nổi tiếng của quê hương Thanh Hà đã được thu hái và đóng gói; xử lý những công đoạn cuối cùng để chính thức sang thị trường Nhật Bản.

Đây là đợt thu hái vải thiều cuối cùng trong vụ vải năm nay của gia đình anh Cường. Diện tích này được chăm sóc chặt chẽ đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sau 3 lần kiểm tra của cơ quan chuyên môn. Hiện vải của gia đình anh được doanh nghiệp thu mua với giá 30.000 đồng/kg cao hơn hẳn so với giá thị trường.

Chú thích ảnh
 Cơ quan chức năng kiểm tra việc thu hái vải thiều ở thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Năm nay, bên cạnh các thị trường truyền thống, trái vải Hải Dương chinh phục thêm hai thị trường mới, rất khó tính là Nhật Bản và Singapore.
 
Ông Nguyễn Khắc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ameii Việt Nam cho biết, đây là chuyến vải thứ 4 của công ty xuất sang Nhật. Đây cũng là thị trường rất tiềm năng và trái vải của Việt Nam được người tiêu dùng nước bạn rất yêu thích. Mức độ đón nhận của thị trường rất tốt - ông Tiến thông tin. 

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã xuất khẩu 60 tấn vải sang Singapore và 50% trong số đó là vải Hải Dương. Toàn bộ số lượng vải đều đạt tất cả các tiêu chí về an toàn thực phẩm của nước bạn đặt ra.

Theo ông Phạm Văn Khanh - quyền Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, người dân trồng vải vui mừng vì lần đầu tiên quả vải đặc sản của quê hương được xuất khẩu sang Nhật. Hiện xã Thanh Thủy có trên 340 ha vải; trong đó 77 ha vải VietGAP và Global GAP. Giá bán vải sản xuất theo quy trình sạch và được chứng nhận VietGAP và GlobalGAP luôn cao hơn 10-15% giá các loại vải khác trên thị trường.

Chú thích ảnh
Sơ chế vải thiều Hải Dương xuất đi Nhật tại nhà máy của Công ty cổ phần Ameii Việt Nam. 

Những năm tới, xã sẽ chỉ đạo nông dân quan tâm hơn nữa vào khâu chăm sóc để sản lượng xuất khẩu vải trong những năm tới cao hơn. Niên vụ vải năm 2020, quả vải được ngành nông nghiệp Hải Dương giám sát thường xuyên và lấy mẫu kiểm tra nhiều lần trước khi xuất khẩu đều cho kết quả tốt. 

Ông Trần Văn Quân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, tiêu thụ vải năm nay thuận lợi sẽ làm thay đổi tư duy sản xuất, chăm sóc vải của người nông dân. Nếu vải được sản xuất sạch và an toàn thì hoàn toàn yên tâm đầu ra, giá bán sẽ không thấp. Ngành nông nghiệp địa phương đang áp dụng các quy trình kỹ thuật để sắp tới sẽ xuất khẩu nhãn.

Chứng kiến lô vải xuất khẩu đi Nhật đầu tiên của Hải Dương, ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn nhận xét, tỉnh Hải Dương đã vào cuộc rất tích cực, tổ chức sản xuất tốt, đặc biệt khâu phòng trừ sâu bệnh và cách ly theo đúng yêu cầu của Nhật Bản. Tỉnh đã chọn được một bộ thuốc để phòng trừ các loại sâu bệnh trên vải và tổ chức hướng dẫn bà con sử dụng theo đúng nguyên tắc. Nhờ đó,  quả vải vừa không sâu bệnh vừa bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chí của thị trường xuất khẩu.

Tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 ha vải. Niên vụ 2020, vải Hải Dương ước thu trên 40.000 tấn. Tính đến thời điểm này, quả vải Hải Dương đã mang lại nguồn thu ước trên 1.100 tỷ đồng; trong đó, vải Thanh Hà thu được khoảng 900 tỷ đồng.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.