Hải Dương xuất khẩu khoảng 9.500 tấn vải quả

Theo Sở Công Thương Hải Dương, từ đầu vụ vải đến nay, Hải Dương đã tiêu thụ được khoảng 28.000 tấn vải các loại, đạt gần 47% sản lượng dự kiến.
Hải Dương xuất khẩu khoảng 9.500 tấn vải quả ảnh 1

Khách tham quan gian hàng vải thiều của xã Phượng Hoàng tại Lễ hội Vải thiều Thanh Hà - Hải Dương, sáng 10/6/2018. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đó, lượng vải xuất khẩu khoảng 9.500 tấn chiếm 34% sản lượng; trong đó xuất sang Trung Quốc khoảng 9.340 tấn; Hàn Quốc 120 tấn; xuất sang Australia, Anh, Pháp khoảng 40 tấn. Lượng vải tiêu thụ trong nước từ đầu vụ đến nay khoảng 18.500 tấn, chiếm 66% sản lượng. Thị trường trong nước gồm các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, năm 2018, diện tích vải quả của Hải Dương khoảng 10.500 ha, sản lượng dự kiến từ 55.000 đến 60.000 tấn; trong đó vải sớm gồm các giống U trứng, U hồng, U thâm, Tàu Lai... có sản lượng khoảng 20.000 tấn. Thời gian thu hoạch từ 15/5 đến hết tháng 6 và vài thiều chính vụ thu hoạch khoảng từ 5/6.

Hiện nay, Hải Dương đã có 131,68 ha vải được Cục bảo vệ thực vật Mỹ cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ, EU, Australia. Tỉnh cũng có 334 ha vải được chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP và 8.000 ha sản xuất theo hướng GAP.

Để hỗ trợ cho người nông dân, trong những năm qua, Hải Dương đã tập trung xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ nông sản.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.