Hải Dương: Trên 100 học viên nhí lên đường tham gia đợt 1 'Học kỳ trong Quân đội'

Ngày 26/6, tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức lễ xuất quân “Học kỳ trong Quân đội” đợt 1, năm 2023.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ nhí hào hứng trong Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7/2023, tại Lữ đoàn Công binh 131 – Quân chủng Hải quân, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 104 học viên nhí. 

Nhằm rèn luyện tính kỷ luật, giáo dục kỹ năng sống, tình yêu quê hương, đất nước cho các em nhỏ, năm nay, học kỳ trong quân đội diễn ra 7 ngày, với nhiều đổi mới. Các chiến sỹ nhí sẽ được huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, tập dân vũ, rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và một số kỹ năng sống thiết thực, tham quan Bảo tàng Hải quân; qua đó, giúp các em hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo quê hương. 

Được tổ chức từ năm 2009, chỉ tạm dừng trong những năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đến nay, chương trình "Học kỳ trong quân đội” tại Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, ngành, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, các đoàn viên thanh, thiếu nhi. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành chương trình ngày càng được phối hợp thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với lứa tuổi.

Theo kế hoạch, đợt 2 dự kiến tổ chức từ 10-16/7, với 100 học viên.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.