Hải Dương trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 13 sản phẩm

Ngày 15/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019 cho 13 sản phẩm; trong đó, có 12 sản phẩm OCOP 4 sao và 1 sản phẩm OCOP 3 sao.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tìm hiểu về sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, hiện tỉnh Hải Dương đang đề xuất Trung ương công nhận sản phẩm OCOP 5 sao đối với sản phẩm gạo bãi rươi của Công ty cổ phần nông nghiệp thế hệ mới (xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Hải Dương tiếp tục xây dựng các khu sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt việc gắn kết sản xuất với tiêu thụ; có nhiều giải pháp sản xuất ứng phó biến đổi khí hậu, tổng kết các mô hình liên kết để thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản được thuận lợi. Bên cạnh đó, ngành cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp và quản lý tốt chất lượng vật tư đầu vào như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…

Năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 18.650 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 155 triệu đồng; năng suất lúa bình quân 61 tấn/ha/vụ.

Chú thích ảnh
Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, thời gian tới, ngành nông nghiệp Hải Dương tập trung một số giải pháp trọng tâm như: huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; mở rộng các mô hình sản xuất tập trung, nông nghiệp an toàn gắn sản xuất với tiêu thụ; xây dựng một số mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm...

Năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Hải Dương đạt trên 17.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 2,4% so với năm 2018. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 152,2 triệu đồng, tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2018. Các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, cây trồng chủ lực như hành, tỏi, cà rốt, củ đậu… cho hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được mở rộng. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh có 160/178 xã và 3 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hiện nay thêm 3 huyện đang được tỉnh đề nghị Trung ương thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.