Hải Dương: Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Ngày 11/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6).
Chú thích ảnh
Tôn vinh cá nhân hiến máu tình nguyện năm 2025. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng biểu dương, đánh giá cao các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Hải Dương luôn xác định hiến máu tình nguyện là nhiệm vụ quan trọng, hướng tới hình thành thói quen văn hóa, một phong trào thi đua. Tỉnh chú trọng phát triển lực lượng hiến máu dự bị, mở rộng mạng lưới hiến máu tại cơ sở gắn với mô hình dòng họ hiến máu, doanh nghiệp hiến máu, trường học hiến máu.

Ông Nguyễn Minh Hùng kêu gọi mỗi người dân Hải Dương tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện; biến tình yêu thương thành hành động cụ thể bằng cách hiến máu cứu người ít nhất mỗi năm một lần. Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tăng cường trách nhiệm, đổi mới cách làm để phong trào hiến máu tình nguyện trở thành giá trị bền vững, niềm tự hào văn hóa của tỉnh Hải Dương.

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương, từ năm 2024 đến nay, thông qua các chương trình hiến máu tình nguyện đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu. Tỉnh Hải Dương đã ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu ở mọi lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, trường học… hiến máu từ 15 - 30 lần. Từ tháng 8/2024 đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được 22.874 đơn vị máu. Những giọt máu tình nguyện giúp nhiều bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện và các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho 391 cá nhân, 48 tập thể và 24 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Tại lễ tôn vinh, 100 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025 đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Nhiều năm qua, gia đình cụ Nguyễn Văn Đạt ở tổ dân phố Bắc Thanh Cương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng được biết đến là tấm gương tiêu biểu về truyền thống hiếu học, luôn nuôi dưỡng, khuyến khích con cháu vươn lên trên hành trình chinh phục tri thức, qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.