Hải Dương thu ngân sách tăng trên 32%

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 3/2017, Sở Tài chính Hải Dương cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm ước đạt trên 3.466 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm và tăng 32,5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt trên 2.954 tỷ đồng.

Một số khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán như: thu khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 21%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 58%; thu khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 76%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 31%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 34%…

Theo Cục thuế Hải Dương, các khoản thu này đạt khá là do một số doanh nghiệp như Công ty thép Hòa Phát, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại … đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt và Hải Dương đang tích cực triển khai đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh”.

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và cũng là năm đầu tiên Hải Dương thực hiện tự cân đối ngân sách nên việc thu ngân sách nhất là thu nội địa tăng cao trong những tháng đầu năm là những “tín hiệu” vui, góp phần tạo cơ hội khai thác tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Để cân đối ngân sách, từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên; chống thất thu từ gian lận thương mại, gian lận thuế.

Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nhằm nuôi dưỡng và tạo nguồn thu cho ngân sách, nhất là thực hiện đơn giản thủ tục hành chính, thủ tục thuế… Các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đôn đốc nộp các khoản thu phát sinh, chống thất thu và thu hồi nợ đọng của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Hải Dương tiếp tục thực hiện đề án “Chống thất thu ngân sách nhà nước khu vực hộ cá thể”; lập kế hoạch rà soát, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ. Tỉnh còn thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, quán triệt quan điểm tiết kiệm chống lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng ngân sách lãng phí, không đúng chế độ, chính sách…

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tích cực triển khai các chương trình đối thoại với doanh nghiệp lần thứ nhất trong năm 2017 và tổ chức đánh giá lại kết quả nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tháo gỡ các vướng mắc để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp, tạo tiền đề thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào Hải Dương…

Mạnh Tú/TTXVN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.