Hải Dương thu ngân sách tăng 22,4%

Ông Nguyễn Năng Hoàn, Cục trưởng Cục thuế Hải Dương cho biết, đến 2/11, tổng thu ngân sách toàn tỉnh Hải Dương đạt trên 9.000 tỷ đồng, đạt 86% dự toán và tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu đạt cao so với dự toán như: Thu tiền sử dụng đất đạt 1.142 tỷ đồng, bằng 175% dự toán và tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ; tiền thuê đất đạt 222,4 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Năm nay, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng nộp ngân sách tăng 49,4%. Đặc biệt, Công ty Thép Hòa Phát nộp ngân sách trên 1.000 tỷ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, chiếm 47% tổng thu ngân sách khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, lệ phí trước bạ lại có số thu thấp hơn so với dự toán. Nguyên nhân là do dự toán giao quá cao so với thực tế phát sinh.

Hải Dương thu ngân sách tăng 22,4% ảnh 1

Sản xuất tại Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát (Hải Dương).

Để đạt được số thu khả quan như trên, Cục thuế Hải Dương đã tập trung làm tốt quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; giao chỉ tiêu thu nợ tới từng cán bộ thuế gắn với chỉ tiêu thi đua. Cơ quan thuế đã công khai thông tin 245 lượt doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành 514 quyết định cưỡng chế nợ thuế đối với các đơn vị cố tình chây ỳ không nộp thuế.

Ngành thuế Hải Dương cũng tăng cường thanh, kiểm tra; thực hiện đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương” nhằm chống thất thu ngân sách. Cục thuế đã kiện toàn tổ triển khai chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh; mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện.

Từ nay đến cuối năm, Hải Dương phấn đấu thu thêm 1.936 tỷ đồng (Năm 2017, Hải Dương phấn đấu thu 10.738 tỷ đồng). Cục trưởng Cục thuế Hải Dương chia sẻ, bên cạnh các khoản thu dự kiến đạt dự toán, thì đến cuối năm vẫn còn nhiều khoản dự kiến sẽ hụt thu. Cụ thể như khu vực doanh nghiệp nhà nước hụt thu khoảng 119 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến hụt thu khoảng 1.351 tỷ do Công ty Ford Việt Nam dự kiến nộp thấp hơn dự toán…

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2017, ngành thuế Hải Dương tập trung rà soát phân loại nợ, đôn đốc nợ, tăng cường công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế; kiên quyết đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với khoản tiền thuê đất nộp 1 lần của Công ty Cổ phần Đồng Tâm miền Bắc và Công ty Hoàng Phúc.

Ngành thuế Hải Dương cũng tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thu đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ăn uống, vận tải, dược phẩm, vật tư y tế; tăng cường kiên tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; chấn chỉnh quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.