Hải Dương mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu

Sáng 5/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương Hải Dương và thành phố Chí Linh đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hoá nông sản và mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu năm 2021.
Chú thích ảnh
Công nhân của Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Fusa sơ chế nhãn trước khi xuất khẩu.

Hiện nay, thành phố Chí Linh có 740 ha nhãn với sản lượng ước đạt 4.000 tấn. Diện tích nhãn chủ yếu tập trung ở các xã, phường: Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tiến, Lê Lợi, Hoàng Tân và Bắc An. Năm 2021, Chí Linh có 4 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu các thị trường như: EU, Singapore, Mỹ, Australia, New Zealand… với 52 ha, sản lượng ước đạt khoảng 250 tấn.

Đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Fusa cho biết, doanh nghiệp đang bắt đầu thu mua, sơ chế nhãn để xuất khẩu sang châu Âu trong vài ngày tới. Thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến lưu thông, xuất khẩu nhãn và các mặt hàng nông sản sang các nước trên thế giới. Tuy vậy, khắc phục khó khăn, doanh nghiệp này đã có một số chuyến nhãn xuất khẩu sang các nước: Anh, Pháp, Hà Lan… Dự kiến vụ nhãn năm 2021, Fusa sẽ xuất khẩu khoảng từ 20 - 30 tấn nhãn Chí Linh, Hải Dương đến với 300 siêu thị ở Anh và các nước EU.

Trong những năm tiếp theo, đơn vị này cũng cam kết sẽ liên kết với bà con nông dân từ đầu vụ. Để việc xuất khẩu nông sản nói chung; trong đó, có nhãn Chí Linh được thuận lợi, doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương sản xuất theo quy hoạch; thường xuyên tập huấn cho nông dân về quy trình chăm sóc; hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí xuất khẩu…

Chú thích ảnh
Nhãn Chí Linh có dán tem truy xuất nguồn gốc.

Cùng với Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Fusa, dịp này, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu cũng thu mua nhãn Chí Linh xuất khẩu. Trong bối cảnh dịch COVID-19, thành phố Chí Linh đã tập trung liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu và đưa nhãn vào các cửa hàng thực phẩm, siêu thị, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến… qua các sàn thương mại điện tử như: Viettel Post, Lazada... Hiện, nhãn Chí Linh đã chính thức được bán trên sàn thương mại điện tử voso.vn của Viettel Post với mức giá 93.000 đồng/hộp 3 kg.

Ông Nguyễn Đình Xuyên, thôn Đá Bạc 2, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh là một trong hơn 100 hộ nông dân có vườn nhãn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong thời gian qua, gia đình ông đã tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về quy trình chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, ông rất vui mừng vì quả nhãn Chí Linh có mẫu mã và chất lượng rất tốt; được doanh nghiệp đánh giá cao và nhãn Chí Linh ngày càng được khẳng định thương hiệu.

Sản xuất cây ăn quả là một trong những lợi thế của huyện Chí Linh; trong đó, có một số loại quả đặc trưng như: nhãn, vải, na, thanh long ruột đỏ, cam… Nhãn Chí Linh hiện đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2021, thành phố Chí Linh tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu xây dựng 10 sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 3 sao trở lên; trong đó, có nhãn Hoàng Tiến.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu thăm vườn nhãn xuất khẩu tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đã đề nghị thành phố Chí Linh cần tiếp tục phòng chống dịch COVID -19 hiệu quả và quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn nông nghiệp sạch với du lịch tâm linh, du lịch miệt vườn. Đồng thời, quan tâm đến các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp để giúp nâng cao thu nhập và đời sống nông dân.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội nhãn Chí Linh và các hộ nông dân đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nhãn Chí Linh năm 2021.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.