Hải Dương khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Trường

Ngày 13/6, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương đã tổ chức khởi công xây dựng dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Trường tại huyện Cẩm Giàng.
Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, phát biểu tại lễ khởi công. 

Dự án có tổng mức đầu tư trên 190 tỷ đồng, là dự án thuộc nhóm B, cấp II do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương làm đơn vị quản lý dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành dưa vào sử dụng trong quý IV/2023 góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện của tỉnh Hải Dương nói chung, đặc biệt là các huyện có khu công nghiệp, cải thiện chất lượng điện năng cho phụ tải trong khu vực.
 
Đơn vị thi công xây lắp là Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội và Công ty TNHH vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân. Dự án do Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Đông Hải tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình tư vấn giám sát.
Theo đó, phần đường dây 110kV treo dây bốn mạch từ cột VT146 thuộc đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương – trạm 500kV Phố Nối đến trạm biến áp Tân Trường có chiều dài 2,56 km.
 
Trạm biến áp 110kV xây dựng mới có quy mô 2 máy biến áp 63MVA phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt và các hạng mục có liên quan, đáp ứng với tiêu chí trạm biến áp không người trực. Đồng thời, xây dựng mới 9 đường dây xuất tuyến gồm 3 xuất tuyến 35kV và 6 xuất tuyến 22kV sau trạm biến áp 110kV Tân Trường, với tổng chiều dài khoảng 6,18 km.
 
Ông Lê Hồng Thanh, Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương khẳng định, đây là dự án lớn và đề nghị nhà thầu đáp ứng đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện hiện đại để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư. Công ty cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tham gia phối hợp với và tạo mọi điều kiện cho việc triển khai dự án.

Chú thích ảnh
Nghi thức động thổ khởi công dự án.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án điện lực Hải Dương, việc khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Trường phù hợp với quy hoạch lưới điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết dịnh số 4930/QĐ-BCT ngày 19/12/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
 
Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh, đặc biệt là huyện Cẩm Giàng, Bình Giang; trong đó có các khu công nghiệp Tân Trường, Đại An, Phúc Điền, VSIP và khu vực lân cận. Dự án chống quá tải cho các trạm biến áp 110kV Đại An, Phúc Điền, Cẩm Điền, Đồng Niên và các đường dây trung áp trong khu vực; tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, cải thiện điện năng cho lưới điện khu vực.
 
Từ đó, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Hải Dương nói chung, huyện Cẩm Giàng nói riêng. Dự án đi vào vận hành cũng góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện, tiết kiệm năng lượng hao phí, góp phần giải quyết những khó khăn về cung cấp điện trog khu vực.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.