Hải Dương: Hỗ trợ người lao động xác nhận mắc COVID-19 để được hưởng BHXH

Sở Y tế Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn mới nhất về việc cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19 điều trị tại nhà.
Chú thích ảnh
Người lao động nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã phối hợp với Trạm y tế tuyến xã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động mắc COVID-19 được điều trị tại nhà (nơi lưu trú) có nhu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Danh sách này lập theo xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thị xã, thành phố nơi F0 được theo dõi, điều trị tại nhà (nơi lưu trú) và đơn vị, doanh nghiệp ký, đóng dấu, xác nhận. Danh sách này bao gồm cả bản in giấy và file điện tử được nộp về Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận danh sách do đơn vị, doanh nghiệp nộp và hẹn thời gian trả kết quả. Trạm y tế tuyến xã căn cứ danh sách quản lý, điều trị F0 tại nhà (nơi lưu trú) của trạm để đối soát với danh sách đơn vị đề nghị, xác nhận và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng quy định; sau đó nộp các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội và danh sách đã cấp về về Trung tâm Y tế tuyến huyện để Trung tâm trả kết quả cho đơn vị, doanh nghiệp.

Trong trường hợp Trạm y tế tuyến xã quá tải, thiếu nhân lực, Trung tâm y tế tuyến huyện điều động, hỗ trợ trạm y tế tuyến xã hoặc Trung tâm y tế tuyến huyện trực tiếp cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trước đó, Sở Y tế Hải Dương đã ban hành công văn số 414/SYT về việc hướng dẫn tạm thời cấp giấy cho người mắc COVID-19 điều trị tại nhà, nơi lưu trú hưởng bảo hiểm xã hội. Trong quá trình thực hiện, người lao động đến Trạm y tế rất đông gây ùn tắc khu vực khám chữa bệnh của trạm và không đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng dịch.

Ông Trương Văn Thạo, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương cho rằng văn bản mới của Sở Y tế ban hành nhanh chóng, kịp thời vừa thuận tiện cho người lao động vừa giảm tải cho các Trạm y tế xã và khắc phục được tình trạng người lao động ồ ạt đến Trạm y tế để xin xác nhận.Với hướng dẫn này, người lao động trong các doanh nghiệp không cần đến trực tiếp Trạm y tế xã xin giấy. Thay vào đó, doanh nghiệp có trách nhiệm thu thập thông tin về người lao động và lập danh sách gửi cho Trung tâm y tế và Trung tâm y tế chuyển về Trạm y tế xã. Trong trường hợp Trạm y tế xã quá tải, Trung tâm y tế thành phố sẽ trực tiếp cấp giấy xác nhận. “Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương đang điều trị cho gần 200 trường hợp F0. Trung tâm còn thực hiện công tác tiêm chủng và các công việc khác, tăng cường chi viện cho các trạm y tế xã, phường khi tuyến xã thiếu nhân lực. Thêm nhiệm vụ, vất vả hơn nhưng trong tình hình hiện nay chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để làm tốt", ông Thạo chia sẻ.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).