Hải Dương bàn giao nhà máy nước sạch Phượng Hoàng

Ngày 8/5, tại xã An Phượng, huyện Thanh Hà, Hải Dương, Công ty TNHH MTV nước sạch Phượng Hoàng đã tạm bàn giao việc quản lý, vận hành Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng cho Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo xã An Phượng.
Chú thích ảnh
Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng. 

Trong sáng ngày 8/5, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà cũng đã tiến hành tháo dỡ lều bạt, băng rôn, khẩu hiệu dựng trái phép trên hành lang giao thông ở khu vực UBND xã An Phượng và trước cửa nhà máy nước. Các cơ quan chức năng cũng tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không chiếm giữ trái phép nhà máy nước.

Như TTXVN đã thông tin, từ nhiều tháng nay, một số công dân của xã An Phượng, huyện Thanh Hà đã khiếu kiện, phản đối việc thu tiền nước sạch của Công ty TNHH MTV nước sạch xã Phượng Hoàng, thậm chí một số đối tượng quá khích đã gây rối tại trụ sở UBND xã, chiếm giữ và tự vận hành nhà máy nước, không trả tiền điện và ngăn cản không cho người dân trong xã trả tiền sử dụng nước cho đến nay.

Ông Vũ Công Cương, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hải Dương cho biết, Trung tâm đã nhiều lần phối hợp với UBND xã xuống nhà máy nước thuyết phục người dân và cho cán bộ kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành nhà máy nhưng các đối tượng chiếm giữ nhà máy không phối hợp. Do vận hành không đúng kỹ thuật nên đã gây ra nhiều sự cố hư hỏng hệ thống đường ống cấp nước; không đáp ứng đủ nhu cầu và chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân. 

Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1113/2000/QĐ-UBND ngày 1/6/2000 về việc phê duyệt dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà. 

Theo Quyết định 3316/QĐ-UBND ngày 30/10/2000 về phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình, trạm cấp nước sạch nông thôn xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, trạm có công suất thiết kế ban đầu là 600 m3/ngày đêm và cấp nước cho xã Phượng Hoàng (nay là xã An Phượng). Tổng mức dự toán đầu tư trạm cấp nước trên 1,8 tỷ đồng và công trình được chia thành hai giai đoạn. 

Năm 2000, trạm cấp nước sạch nông thôn xã Phượng Hoàng đã được xây dựng và hoàn thành. Xã Phượng Hoàng huy động vốn đóng góp của các hộ dân và xây dựng mạng đường ống cấp nước và đấu nối hộ gia đình.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng tháo dỡ lều bạt dựng trái phép ở trước khu vực Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng.

Công trình sau khi hoàn thiện, UBND xã Phượng Hoàng đã thành lập Tổ quản lý nước sinh hoạt để vận hành. Tuy nhiên, do công trình hoạt động không hiệu quả nên Tổ quản lý đã bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân xã. Sau đó, UBND xã đã thành lập Tổ dịch vụ nước để quản lý vận hành nhưng tiếp tục không hiệu quả nên xã đã thống nhất chuyển đổi mô hình Tổ dịch vụ thành Hợp tác xã nước sạch Phượng Hoàng.

Đến năm 2014, thực hiện chủ trương xã hội hóa về nguồn lực đầu tư cho nước sạch nông thôn, Đảng ủy, UBND xã Phượng Hoàng thống nhất cho chuyển đổi mô hình Hợp tác xã nước sạch thành Công ty TNHH MTV nước sạch Phượng Hoàng do ông Nguyễn Danh Lĩnh là Giám đốc. Công ty tiếp quản, vận hành, khai thác công trình từ năm 2014 đến nay.

Theo kết luận thanh tra số 267/KLTTr-UBND ngày 3/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư, xây dựng và khai thác sử dụng Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn tại xã Phượng Hoàng và việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của Công ty TNHH MTV nước sạch Phượng Hoàng đã chỉ ra rõ những yếu kém, sai phạm của UBND xã và lãnh đạo Công ty TNHH MTV nước sạch Phượng Hoàng.

Trong một cuộc họp giải quyết vướng mắc về quản lý, vận hành Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng đã giao các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê xác định giá trị tài sản công trình, xác định rõ tỷ lệ vốn của nhà nước, doanh nghiệp và người dân để làm căn cứ thực hiện đấu thầu theo đúng quy định và hoàn trả các bên tham gia góp vốn trước 30/9/2020.

Bên cạnh đó, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với UBND xã Phượng Hoàng và chủ tịch UBND xã Phượng Hoàng giai đoạn 2003-2018; xử lý nghiêm và xử lý mức cao nhất theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân vi phạm gây mất an ninh trật tự tại địa phương, kể cả xử lý hình sự nếu đủ điều kiện.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.