Hai đối tượng người Nam Phi bị phạt 15 năm tù do buôn lậu sừng tê giác

Ngày 16/7, cảnh sát Nam Phi thông báo Tòa án khu vực Kempton Park đã kết án hai công dân nước này 15 năm tù sau khi bị bắt vì vận chuyển 27 sừng tê giác tại sân bay quốc tế OR Tambo ở thành phố Johannesburg, trên chuyến bay chuẩn bị đến Việt Nam cách đây 6 năm.

Cụ thể, theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, hai đối tượng Ntsako Miaas Maluleke, 37 tuổi, và Phanuel Vutivi Chabalala, 36 tuổi, đã bị bắt vào năm 2018 khi đang mang theo 2 hộp chứa sừng tê giác nặng gần 30kg, với trị giá ước tính khoảng 2,9 triệu rand (khoảng 161.000 USD).

Người phát ngôn của lực lượng điều tra tội phạm ưu tiên (Hawks) của tỉnh Gauteng, Đại tá Katlego Mogale cho biết "cả hai đối tượng đều bị cáo buộc tội danh nhận, sở hữu, vận chuyển và xuất khẩu sừng tê giác". Theo đó, sau khi bị bắt hồi năm 2018, hai đối tượng đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 2.000 rand nhưng sau đó bỏ trốn vào tháng 9/2019. Cảnh sát tiến hành truy tìm và bắt lại vào năm 2020 tại tỉnh Limpopo.

Cả hai đối tượng đã bị kết tội vào ngày 19/5 với tất cả 8 tội danh và bị kết án vào ngày 15/7.
Cùng ngày, trong một phiên xử khác, một nhân viên Ban Du lịch và Công viên tỉnh North West đã được tại ngoại tại Tòa sơ thẩm Mmabatho vì liên quan đến vụ trộm 51 sừng tê giác. Theo Trung tá Tinyiko Mathebula, người phát ngôn lực lượng Hawks của tỉnh, đối tượng Edwin Thapelo Rangaka đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 rand và phiên tòa xét xử được hoãn đến ngày 24/7. Trước đó, Rangaka, 48 tuổi, bị cáo buộc tội danh trộm cắp tại cơ sở kinh doanh hồi tháng 6/2023. Hai đồng phạm cũng đã bị bắt sau đó một tháng.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.