Hai đội Canada và Trung Quốc sẵn sàng tạo nên đêm pháo hoa kỳ ảo trên sông Hàn

​Chỉ còn một ngày nữa, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 sẽ bước vào đêm thi thứ ba với chủ đề “Hành trình kết nối”. Hai đội pháo hoa đến từ Canada và Trung Quốc đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng mang đến màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời sông Hàn.
Chú thích ảnh
Màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ sông Hàn trong đêm thi chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”, đêm 7/6/2025. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Đội tuyển Jiangxi Yangfeng đến từ Trung Quốc, Á quân DIFF 2024 là một trong những ứng viên sáng giá tại mùa giải năm nay. Với chủ đề “Tây Du Ký ngoại truyện”, đội Trung Quốc sẽ tái hiện những cảnh tượng huyền ảo và trận chiến hoành tráng lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân. Màn trình diễn kết hợp hiệu ứng pháo hoa đặc sắc với âm nhạc quen thuộc từ bộ phim truyền hình nổi tiếng sản xuất năm 1986, hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm đầy hoài niệm và cảm xúc.

Theo ông Liang Weiming, đại diện đội pháo hoa Trung Quốc, năm nay đội sẽ mang đến những hiệu ứng pháo hoa đặc biệt do chính đội sản xuất, kết hợp đa dạng các loại pháo hoa để tạo nên một màn trình diễn sống động và khác biệt; trong đó, đội sẽ sử dụng pháo hoa có hiệu ứng chuyển màu đa tầng – một trong những loại pháo đặc trưng do đội chế tạo. Với những kỹ thuật riêng biệt này, đội Trung Quốc tin rằng màn trình diễn sắp tới sẽ vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Đối thủ của đội Trung Quốc là đội tuyển pháo hoa Orion Fireworks đến từ Canada, một trong những tên tuổi danh tiếng của ngành pháo hoa quốc tế. Với thế mạnh về sáng tạo và kỹ thuật trình diễn tinh tế, đội chuyên dàn dựng các màn pháo hoa nghệ thuật, từ truyền thống đến những show kết hợp đa phương tiện. Mỗi năm, đội thực hiện hơn 150 buổi biểu diễn tại Canada và nhiều quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế những “nghệ sĩ ánh sáng” hàng đầu thế giới.

Lần đầu tham dự DIFF 2025, Orion Fireworks mang đến màn trình diễn có tên “Star Dust - Ánh sao ma thuật”. Tác phẩm được thiết kế như một bản giao hưởng ánh sáng gồm ba chương: khởi đầu với sự thức tỉnh nội tâm, tiếp nối là cuộc đối thoại sâu sắc với chính mình, và kết thúc bằng sự thăng hoa của khát vọng và những giấc mơ.

Ông Patrick Chandonnet, Giám đốc sáng tạo của đội Canada cho biết: Đội sẽ sử dụng pháo nước, loại pháo tạo hiệu ứng lấp lánh trên mặt nước, kết hợp nhiều loại pháo sắc màu và kỹ thuật thay đổi hiệu ứng liên tục. Màn trình diễn hứa hẹn tạo nên trải nghiệm thị giác sống động, hài hòa với âm nhạc và khung cảnh nên thơ của sông Hàn.

Theo đại diện đội Canada, địa hình đặc biệt của Đà Nẵng với sông Hàn chảy giữa lòng thành phố tạo nên một không gian trình diễn lý tưởng. Những màn pháo hoa sẽ phản chiếu ánh sáng lên mặt nước, tôn vinh vẻ đẹp đô thị của thành phố biển năng động.

Đêm thi thứ ba của DIFF 2025 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/6 tại khán đài bên sông Hàn. Với sự góp mặt của hai đội tuyển đến từ những quốc gia có bề dày truyền thống trong nghệ thuật pháo hoa, khán giả được kỳ vọng sẽ thưởng thức một đêm hội ánh sáng ngoạn mục và đầy cảm xúc trên bầu trời Đà Nẵng.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.