Hai cựu quan chức Hàn Quốc bị thẩm vấn về 'danh sách đen'

Ngày 8/1, các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội đã triệu tập hai cựu quan chức cấp cao chính phủ để thẩm vấn về bản “danh sách đen”.
Hai cựu quan chức Hàn Quốc bị thẩm vấn về 'danh sách đen' ảnh 1

Bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 26/12/2016. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Danh sách này gồm các nhân vật làm việc trong lĩnh vực văn hóa bị cáo buộc chống đối Chính quyền của bà Park Geun-hye.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hai cựu quan chức bị triệu tập thẩm vấn gồm cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Jong-deok và cựu Thư ký tổng thống phụ trách vấn đề văn hóa Kim Sang-yule. Các công tố viên cho biết ông Kim Jong-deok bị nghi là có nhiệm vụ loại những người trong danh sách đen ra khỏi những dự án của chính phủ hay đẩy họ vào thế bất lợi, trong khi ông Kim Sang-yule bị thẩm vấn về khả năng dính líu đến việc lập ra danh sách trên. Các công tố viên sẽ xin lệnh bắt chính thức hai nhân vật này nếu các nghi ngờ trên được khẳng định.

Hai cựu quan chức trên được cho là đã cùng với nhiều quan chức trước đây và hiện nay của chính phủ lập ra một danh sách có tới 10.000 người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có lập trường phản đối các chính sách của chính phủ. Những người bị nghi liên quan đến việc lập ra danh sách này đã bác bỏ lời cáo buộc trên.


Một số quan chức cấp cao của bộ trên đã khai nhận rằng Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đương nhiệm Cho Yoon-sun chắc chắn biết đến danh sách này khi nhậm chức vào năm 2016. Các công tố viên đặc biệt cho biết sắp tới có thể sẽ triệu tập bà Cho Yoon-sun để thẩm vấn cùng với ông Kim Ki-choon, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, người bị nghi ngờ đã ra lệnh lập ra danh sách trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.