Hai cứ điểm của quân đội Syra bị Liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công

Sáng 24/5, phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công 2 cứ điểm của quân đội Syria tại vùng sa mạc miền Đông nước này.

Theo nguồn tin trên, vụ tấn công diễn ra gần T2, một kho chứa nhiên liệu gần biên giới với Iraq và cách sông Euphrates khoảng 100 km về phía Tây. Đây là nơi liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang hậu thuẫn các lực lượng trên thực địa chống lại tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Truyền thông Syria hiện chưa đưa tin về vụ tấn công. Trong khi đó, liên quân cũng chưa thể xác nhận thông tin này.

Năm 2017, phần lớn khu vực miền Đông Syria do IS chiếm đóng. Tuy nhiên, 2 lực lượng là quân đội chính phủ Syria (được sự hậu thuẫn của Nga, Iran và Hezbollah) cùng các nhóm vũ trang người Kurd (Cuốc) và Arab (do liên quân do Mỹ đứng đầu hỗ trợ) đã dần giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Mỹ và Nga duy trì liên lạc thường xuyên nhằm tránh nguy cơ đụng độ giữa hai bên. Tuy nhiên, đã từng xảy ra trường hợp liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công lực lượng ủng hộ chính phủ Syria sau khi cáo buộc lực lượng này nhằm vào các cứ điểm của liên quân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.