Hai công dân Israel đã tiết lộ những thông tin tình báo gì cho Hezbollah?

Ngày 22/12, Văn phòng Tổng chưởng lý nhà nước của Israel đã đề nghị truy tố 2 cư dân ở Jerusalem với cáo buộc đã liên lạc và chuyển thông tin cho lực lượng Hezbollah tại Liban.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại thị trấn Metula, gần biên giới với Liban. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bản cáo trạng, hai người trên, khoảng tuổi 30, đã liên lạc với một người phụ nữ tên là Dania thông qua nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp và vẫn tiếp tục giữ liên lạc ngay cả khi biết người này làm việc cho Hezbollah.

Một trong những nghi phạm là Abd Al-Islam đã chuyển cho Dania những hình ảnh về khu vực gần nhà của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở khu vực Caesarea. Trong chuyến đi đến Jenin, nghi phạm đã chụp ảnh bản thân cùng với vũ khí thuộc sở hữu của một cá nhân có biệt danh là "Abu Harb".

Nghi phạm thứ hai là Ta'ar Ali, đã chuyển cho Dania các bài báo liên quan đến an ninh của Israel. Cả hai người này đều được yêu cầu liên lạc với một quan chức tình báo cấp cao có tên là "Al-Haj".

Tuần trước, Shin Bet (Cơ quan An ninh Israel) và Cảnh sát Israel tuyên bố họ đã bắt giữ một cư dân 19 tuổi ở Nazareth vào tháng 11 vì chuyển thông tin cho Hezbollah trong giai đoạn chiến tranh.

Nghi phạm là Mohammad Saadi, trong những năm gần đây đã nhiều lần liên lạc với lực lượng Hezbollah và thậm chí còn bày tỏ mong muốn gia nhập tổ chức này.

Theo Shin Bet và Cảnh sát Israel, Saadi đã liên hệ với mạng lưới Al-Manar có liên hệ với lực lượng Hezbollah và được đề nghị gửi nhiều hình ảnh và video, bao gồm cả những hình ảnh và video được ghi lại trong cuộc chiến. Saadi cũng được cho là đã cung cấp thông tin về địa điểm tên lửa rơi, hoạt động của máy bay và vị trí của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Trên thực địa, lực lượng IDF của Israel cho biết đang nỗ lực phá dỡ cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng trước. Theo IDF, trong tuần qua, một đường hầm ở miền Nam Liban từng là trung tâm chỉ huy của Hezbollah đã bị lực lượng công binh phá hủy.

Phía quân đội Israel cho rằng, cơ sở ngầm này đã được Hezbollah sử dụng để chỉ đạo nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thị trấn của Israel ở Galilee trong năm qua, đồng thời lưu ý rằng quân đội Israel đã tìm thấy vũ khí, thiết bị giám sát và các thiết bị quân sự khác bên trong đường hầm.

IDF thông báo rằng, có một số kho vũ khí nằm gần đường hầm, bao gồm một kho bên trong một nhà thờ Hồi giáo, nơi lưu trữ hàng trăm thiết bị nổ, súng, lựu đạn và các thiết bị khác. Sau khi đường hầm được đơn vị kỹ thuật chiến đấu tinh nhuệ Yahalom điều tra đầy đủ, nó đã bị phá hủy.

Vào ngày 19/12, IDF cho biết thêm, họ đã phá hủy các bệ phóng tên lửa và vũ khí tại các vị trí của Hezbollah ở miền Nam Liban.

An Minh/Báo Tin tức (Jpost)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.