Hai công cụ mới hứa hẹn cải thiện thị trường chip xe điện toàn cầu

Công ty Applied Materials của Mỹ ngày 8/9 đã giới thiệu hai công cụ mới, nhằm tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất chip dành cho xe điện.
Chú thích ảnh
Chip SiC đang tạo ra sức hút lớn trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Applied Materials hiện là nhà sản xuất công nghiệp phụ trợ lớn nhất thế giới về chế tạo chất bán dẫn. Những công cụ mới mà công ty này công bố trong ngày 8/9 được thiết kế dành cho các loại chip được làm từ vật liệu silicon carbide (SiC). 

Chip SiC đang tạo ra sức hút lớn trong lĩnh vực sản xuất xe điện, như các xe do Tesla sản xuất, do chúng có trọng lượng nhẹ hơn và hiệu quả hơn so với chip silicon tiêu chuẩn trong việc truyền dẫn năng lượng từ pin đến động cơ của ô tô, giúp cải thiện phạm vi hoạt động. 

Các chip SiC thường khó sản xuất do vật liệu này rất cứng. Theo quy trình, chúng được sản xuất hàng loạt trên những chiếc đĩa được gọi là "bánh xốp", để rồi sau đó công nhân chia nhỏ thành từng con chip riêng lẻ. 

Tuy nhiên, những chiếc “bánh xốp” này cần phải được đánh bóng mịn một cách hoàn hảo, nếu không con chip sau này sẽ gặp khiếm khuyết. Bởi SiC là vật liệu rất cứng, nên các nhà sản xuất chip chỉ có thể đánh bóng một tấm “bánh xốp” tương đối nhỏ - rộng khoảng 150mm - để đảm bảo rằng chúng không bị lỗi ở đâu đó trên bề mặt.

Một trong số những công cụ mới “trình làng” của Applied Materials sẽ giúp các nhà sản xuất chip đánh bóng 1 tấm “bánh xốp” có chiều rộng 200mm. Sự gia tăng kích thước này có thể giúp các nhà sản xuất tăng gấp đôi sản lượng chip và giá thành của sản phẩm này theo đó cũng có thể giảm xuống.
Trong khi đó, công cụ mới còn lại có thể đưa một lượng nhỏ tạp chất hóa học vào tấm “bánh xốp” này. Đây được xem là bước quan trọng để cải thiện khả năng dẫn điện cho tất cả các chất bán dẫn. Tuy nhiên, quá trình này là khó thực hiện với SiC do độ giòn của vật liệu này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.