Hai chiến đấu cơ đâm nhau tại Đức

Ngày 24/6, hai máy bay quân sự Đức đã va chạm và rơi tại bang miền Đông Bắc Mecklenburg-Vorpommern.
Chú thích ảnh
Hiện trường hai máy bay rơi. Ảnh: RT

Bộ Nội địa Đức vào ngày 24/6 đã xác nhận thông tin này. Kênh RT (Nga) cho biết nhiều khả năng hai chiến đấu cơ đã rơi vào khu vực có dân cư sinh sống ở gần hồ Fleesensee, thị trấn Malchow.

Báo giới dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ va chạm xảy ra khoảng 14h (giờ địa phương) và gây ra tiếng nổ lớn. Báo Schweriner Volkszeitung đưa tin một số mảnh vỡ đã rơi xuống các thị trấn lân cận.

Người phát ngôn Bộ Nội Vụ bang Mecklenburg Vorpommern cũng đã xác nhận vụ việc.

Video hiện trường máy bay rơi. Nguồn: RT

Theo báo Die Welt của Đức, hai phi công đã kịp bung dù thoát khỏi máy bay an toàn trước khi máy bay rơi. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã gây ra một vụ cháy rừng.

Hiện lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang được điều tới hiện trường.

Đại diện quân đội Đức chia sẻ với tạp chí Der Spiegel: “Các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon đã va chạm trên không và rơi”. Truyền thông địa phương cho biết một trong 2 phi công đã được phát hiện vẫn còn sống trong khi người còn lại vẫn chưa thể xác định vị trí.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, một trong hai chiếc Eurofighter Typhoon gặp nạn rơi vào khu vực rừng gần làng Jabel, trong khi chiếc còn lại rơi ở vị trí cách đó 10 km, phía Nam làng Nossentiner Huette.

Tờ Die Welt đưa tin hai chiến đấu cơ đều thuộc phi đội chiến thuật 73 "Steinhoff" của Không quân Đức.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.