Hai bộ trưởng Canada đàm phán với đại diện của Tổng thống đắc cử Mỹ về vấn đề thuế quan

Ngày 26/12, hai thành viên chủ chốt trong Nội các của Thủ tướng Canada Justin Trudeau là Ngoại trưởng Melanie Joly và Bộ trưởng Tài chính Dominic Leblanc đã đến Florida để đàm phán với đại diện của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch, các cuộc họp diễn ra trong ngày 27/12 "tập trung vào các nỗ lực của Canada nhằm chống lại nạn buôn bán fentanyl và di cư". Các bộ trưởng Canada sẽ thông báo tóm tắt cho các quan chức trong chính quyền sắp tới của ông Trump về kế hoạch an ninh biên giới mới, trị giá 1 tỷ CAD (694 triệu USD) của Canada, đồng thời thảo luận những tác động tiêu cực của việc áp thuế 25% đối với hàng hóa của Canada cho cả hai nước.  

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Canada khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025 cho đến khi Canada giải quyết được vấn đề dòng người di cư và việc buôn bán ma túy tổng hợp fentanyl vào Mỹ.

Đáp lại, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh Canada sẽ có các biện pháp trả đũa nếu ông Trump thực hiện, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Các phái viên của Thủ tướng Trudeau đến Florida trong bối cảnh Chính phủ Canada đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị sau quyết định từ chức bất ngờ của  Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland. Trong đơn từ chức, bà Freeland chỉ trích ông Trudeau chỉ tập trung vào việc thu hút cử tri, thay vì chuẩn bị nguồn lực tài chính để đối phó với các biện pháp thuế quan mà ông Trump có thể áp đặt đối với hàng hóa Canada.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.