Hai bố con cùng đi lừa đảo xuất khẩu lao động

Tin lời Quảng và Giang, 68 người dân đã nộp gần 7 tỷ đồng cho hai bị cáo này và được Quảng hứa từ 2 đến 6 tháng, người lao động sẽ được xuất cảnh đi lao động tại Hàn Quốc, quá hẹn mà không xuất cảnh được Quảng sẽ trả lại tiền.

Ngày 26/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo là hai bố con mức hình phạt 20 và 12 năm tù giam về tội "lừa đảo xuất khẩu lao động".

Theo cáo trạng: Đinh Hùng Quảng ( SN 1957) và con trai là Đinh Hồng Giang (SN 1985) cùng quê Ninh Bình thành lập Cty Cổ phần Tập đoàn công nghệ mới với đăng ký kinh doanh đa ngành nghề trong đó có tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ, đặt trụ sở tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Quảng và cậu con trai gặp những mối quen thông tin rằng, Cty mình có quan hệ khăng khít với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có thể xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình của Bộ với mức lương 800 đến 1000 USD/tháng, sau 3 năm làm việc và trở về Việt Nam, còn được ưu tiên tiếp tục làm việc tại một Cty của Hàn Quốc ở Việt Nam với mức lương tương đương. Quảng còn tạo lòng tin bằng cách đặt may mũ, quần áo đồng phục có in tên một hãng điện tử của Hàn Quốc phát cho người đã nộp hồ sơ.

Tin lời Quảng và Giang, 68 người dân đã nộp gần 7 tỷ đồng cho hai bị cáo này và được Quảng hứa từ 2 đến 6 tháng, người lao động sẽ được xuất cảnh đi lao động tại Hàn Quốc, quá hẹn mà không xuất cảnh được, Quảng sẽ trả lại tiền.

Ban đầu, Quảng thu 3.600 USD/suất; sau nâng lên 10.500 USD/suất. Số tiền nhận từ các bị hại, Quảng viết trên phiếu thu là “nộp tiền làm thủ tục” hoặc “đóng cổ phần vào Cty”. Với mỗi người có nhu cầu, Quảng và Giang ký bản hợp đồng lao động và 1 văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng với nội dung người lao động được đào tạo trình độ để đi làm việc, tiếp thu công nghệ và nâng cao tay nghề tại nước ngoài từ 2 đến 3 năm; thu nhập 800 đến 1000 USD/tháng. Người lao động phải tự lo ăn ở, kinh phí đào tạo và phải nộp 3.600 USD, gọi là tiền vốn cổ phần biên chế để lo thủ tục xuất ngoại.

Bằng thủ đoạn này, Quảng và Giang đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của 68 người và mới chỉ khắc phục được 540 triệu đồng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.