Hai bệnh nhân COVID-19 nặng ở Hà Nội hiện sức khoẻ ra sao?

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện sức khỏe của hai bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện là BN812 và BN867 đã có nhiều dấu hiệu tốt lên, mặc dù trước đó được tiên lượng rất nặng.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Tạ Nguyên.

Bệnh nhân 812 (nam, 63 tuổi, là nhân viên giao bánh pizza ở cửa hàng số 106 Trần Thái Tông) trước đó được tiên lượng rất nặng với rất nhiều tổn thương ở phổi. Bệnh nhân đã phải thở oxy dòng cao (là phương pháp hỗ trợ hô hấp) nhưng không đáp ứng được, nên đã phải đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy cho bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã tiến triển tốt lên, đã được rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy qua gọng kính. Bệnh nhân đang trong tình trạng sức khoẻ tương đối ổn định, đã ăn uống được, ngủ tốt, tình trạng nhiễm trùng có xu hướng giảm, phổi tiến triển tốt hơn; đã có kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 867 (nam, 63 tuổi, làm việc tại Nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương), khi vào viện, kết quả chụp CT của bệnh nhân cho thấy đã có tổn thương phổi rõ, nhiều và được thở oxy dòng cao. Hiện, bệnh nhân đã dừng thở oxy, tự thở khí phòng, thoát khỏi tình trạng nặng. Bệnh nhân ăn uống tốt, ngủ tốt, không sốt, tình trạng phổi tốt lên và vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Ngoài hai bệnh nhân nặng trên, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng có bệnh nhân 793 (58 tuổi, quê Bắc Giang) đang diễn biến nặng lên. Sau khoảng 2 tuần điều trị, ngoài tổn thương phổi, bệnh nhân còn bội nhiễm thêm các vi khuẩn, nấm; phổi bệnh nhân xấu đi, suy hô hấp nặng, phải chuyển sang thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản. Hiện, bệnh nhân đã phải lọc máu; được tiến hành cấy vi khuẩn, cấy nấm để tìm nguyên nhân.

Tạ Nguyên/báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).