Haaretz: Ông Netanyahu nói New Zealand tuyên chiến với Israel

Theo tiết lộ mới nhất đăng tải trên mạng tin Trung Đông Haaretz, cảnh báo cứng rắn nêu trên của người đứng đầu Chính phủ Israel được đưa ra chỉ vài giờ trước khi HĐBA LHQ bỏ phiếu về việc Israel xây khu định cư. Và không chỉ có ông Netanyahu lên tiếng.
Haaretz: Ông Netanyahu nói New Zealand tuyên chiến với Israel ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì cuộc họp Nội các ở Jerusalem ngày 25/12. Ảnh: AFP/TTXVN

New Zealand cùng với các nước Senegal, Malaysia và Venezuela đã đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức cuộc bỏ phiếu nhằm yêu cầu Israel ngừng hoạt động xây nhà ở tại khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem chiếm đóng của Palestine.

Chỉ vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bỏ phiếu về việc Israel xây khu định cư hôm 23/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully cảnh cáo rằng: “Hành động của anh là một lời tuyên bố chiến tranh”. Đó là tiết lộ mới vừa được đăng trên mạng tin Trung Đông Haaretz.

Trước nỗ lực cuối cùng của ông Netanyahu để thuyết phục New Zealand thì một quan chức ngoại giao Israel ở Jerusalem đã gọi điện thoại cho Đại sứ New Zealand tại Israel là ông Jonathan Curr và “cảnh báo rằng nếu động thái của New Zealand dẫn đến việc bỏ phiếu, Israel sẽ đóng cửa đại sứ quán tại Wellington để phản đối”.

Đại sứ Curr đã báo cáo sự việc trên với Chính phủ New Zealand, song khi bình minh ló rạng tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Israel đã hiểu rằng mọi chuyện vẫn đang tiếp tục.

Ngay sau khi LHQ thông qua Nghị quyết 2334 ngăn chặn nước này xây khu tái định cư, Chính phủ Israel đã đưa ra những phản ứng gay gắt. Israel đã công khai chỉ trích chính quyền Obama đã giúp tạo ra và thúc đẩy nghị quyết của LHQ.

Ngày 26/12, Thủ tướng Netanyahu đã quyết định đình chỉ “các mối quan hệ làm việc” với 12 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của LHQ. Theo quyết định mới của Israel, đại sứ của 12 nước gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ukraine, Angola, Ai Cập, Uruguay, Tây Ban Nha, Senegal và New Zealand sẽ không được đón tiếp tại Bộ Ngoại giao Israel cũng như không được gặp Thủ tướng Netanyahu trong thời gian bị đình chỉ.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.