Haaland dừng bước, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 chia tay ứng viên nặng ký

Thất bại 1 - 2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình đầy ấn tượng của đại diện Bắc Âu, mà còn khiến cuộc đua Vua phá lưới giải đấu chính thức mất đi một trong những ứng viên sáng giá nhất: Erling Haaland.
Chú thích ảnh
Haaland không để lại nhiều dấu ấn trong trận tứ kết gặp Đội tuyển Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước vào vòng tứ kết với phong độ cao, Haaland được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi ghi bàn để cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của tuyển Anh, chân sút thuộc biên chế Manchester City không thể tạo ra khác biệt. Na Uy dẫn trước nhờ Andreas Schjelderup nhưng Jude Bellingham gỡ hòa cuối hiệp một, trước khi chân sút của Real hoàn tất cú đúp ở hiệp phụ thứ nhất, tiễn Haaland và các đồng đội rời giải.

Khép lại World Cup 2026, Haaland có 6 bàn thắng, thành tích đủ để anh nằm trong nhóm những chân sút xuất sắc nhất giải, nhưng không còn cơ hội cải thiện thành tích khi Na Uy đã bị loại.

Việc Haaland chia tay giải đấu khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hai ngôi sao đang dẫn đầu là Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng sở hữu 8 bàn thắng sau khi đều tỏa sáng ở vòng tứ kết. Điều thú vị là cả hai đều trải qua kịch bản gần như giống hệt nhau: cùng đá hỏng phạt đền ở vòng knock-out, sau đó vẫn ghi bàn và kiến tạo để đưa đội nhà vào bán kết.

Ngay phía sau là Harry Kane với 7 pha lập công. Bàn thắng từ chấm 11 m vào lưới Na Uy giúp đội trưởng tuyển Anh rút ngắn khoảng cách với Messi và Mbappe xuống chỉ còn một bàn, đồng thời duy trì hy vọng lần đầu giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

Trong khi đó, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Lautaro Martinez hay Charles De Ketelaere vẫn còn cơ hội bứt phá nếu tiếp tục tỏa sáng ở bán kết.

Với việc chỉ còn bốn đội góp mặt gồm Argentina, Pháp, Anh và Tây Ban Nha, cuộc đua Chiếc giày Vàng giờ đây gần như là màn so tài giữa Messi, Mbappe và Kane và có thể là Bellingham, người cũng đã có 5 bàn. 

(Thể thao Văn hoá/TTXVN)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).