Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách năm 2025

Ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự luật ngân sách 3,75 nghìn tỷ baht (111 tỷ USD) cho năm tài khóa 2025.
Chú thích ảnh
Một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Ảnh (tư liệu): Getty Images/TTXVN

Sau 3 ngày tranh luận, 500 thành viên Hạ viện đã bỏ phiếu với kết quả: 309 phiếu thuận, 155 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Dự luật này áp dụng cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 10/2024.

Dự luật ngân sách đề xuất tăng 4,2% chi tiêu chính phủ so với năm tài khóa hiện tại, con sốn này sẽ cho phép tân Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tăng chi tiêu nhà nước để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế mới bắt đầu. Đề xuất ngân sách bao gồm khoản tài trợ thâm hụt 866 tỷ baht, tương đương 4,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dựa trên dự báo tăng trưởng 2,8-3,8% vào năm tới. Chính phủ Thái Lan dự báo lạm phát tổng thể trong khoảng 1,1 đến 2,1%, với thặng dư tài khoản vãng lai ước tính ở mức 1,6% GDP.

Tiếp theo, dự luật sẽ được gửi đến Thượng viện để phê duyệt và sẽ có hiệu lực sau khi được đăng công báo.

Ngân sách - tương đương khoảng 1/5 nền kinh tế 500 tỷ USD của Thái Lan - bao gồm khoản tài trợ một phần cho chương trình phát tiền mặt gây tranh cãi trị giá 14 tỷ USD của chính phủ liên minh nhằm thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất. Thủ tướng Paetongtarn phải đối mặt với thách thức hồi sinh nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang bị kìm hãm bởi nợ hộ gia đình gần mức kỷ lục, xuất khẩu trì trệ và ngành sản xuất bị suy yếu do hàng nhập khẩu giá rẻ, chủ yếu từ Trung Quốc.

Bà Paetongtarn Shinawatra là Thủ tướng trẻ nhất Thái Lan và là hậu duệ của gia tộc Shinawatra có ảnh hưởng lớn. Bà được chọn làm lãnh đạo vào tháng trước sau khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị tòa án bãi nhiệm vì vi phạm đạo đức. Nội các 35 thành viên của bà sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6/9.

Tân Thủ tướng cam kết sẽ có các biện pháp giúp nền kinh tế quốc gia thoát khỏi "khủng hoảng" và bà sẽ công bố chi tiết chính sách của chính phủ trong quốc hội vào tuần tới. Chính phủ của bà sẽ điều chỉnh lại chương trình "ví điện tử" hứa hẹn phát 10.000 baht cho gần như tất cả người trưởng thành Thái Lan. Chương trình này nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên 5%, cao hơn gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình dưới 2% trong gần một thập kỷ dưới thời quân đội cầm quyền.

Thị trường tài chính Thái Lan đã hoan nghênh việc chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng với chỉ số SET tăng khoảng 9% kể từ khi bà  Paetongtarn Shinawatra được đề cử làm tân lãnh đạo vào ngày 15/8. Đồng baht đã tăng giá khoảng 3,7% trong thời gian này, đạt mức cao nhất trong hơn một năm, một phần do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Ngày 7/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng kinh tế khi một số quốc gia có thể bị bỏ lại phía sau.

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.