Hạ viện Nga đề xuất đáp trả chiến dịch trừng phạt của phương Tây

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vyacheslav Volodin, ngày 1/5 cho rằng nước này cần đáp trả tương xứng với quyết định đóng băng tài sản Nga từ một số "quốc gia không thân thiện".
Chú thích ảnh
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: AP/TTXVN

Đăng trên tài khoản Telegram, ông Volodin viết: "Sẽ là đúng đắn khi thực hiện các biện pháp tương xứng nhằm vào các doanh nghiệp hoạt động ở Nga có chủ sở hữu đến từ các quốc gia không thân thiện, những quốc gia này đã áp đặt các biện pháp tài chính (đối với Moskva). Hãy tịch thu tài sản của họ. Số tiền thu được từ việc bán tài sản có thể được sử dụng cho mục đích phát triển đất nước chúng ta".

Trước đó, hôm 28/4, Nhà Trắng đề xuất sử dụng tài sản của các tài phiệt Nga, hiện bị phương Tây phong tỏa, để bù đắp cho các thiệt hại vật chất của Ukraine do chiến dịch quân sự của Nga gây ra.

Đến nay, Mỹ đã trừng phạt cũng như phong tỏa nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỉ USD gồm máy bay, du thuyền… của các tài phiệt và quan chức Nga. Ngoài ra, hàng trăm triệu USD của giới tài phiệt Nga trong tài khoản ngân hàng ở Mỹ cũng đã bị đóng băng. Nhà Trắng cho biết các nước châu Âu hiện đã đóng băng hơn 30 tỉ USD tài sản của giới tài phiệt Nga.

Trước các đòn trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 vừa qua tuyên bố Điện Kremlin có thể tìm kiếm những phương thức khả thi về pháp lý để tịch thu tài sản các công ty nước ngoài dừng hoạt động tại Nga.

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga, cũng nhấn mạnh "tịch thu tài sản nước ngoài và khả năng quốc hữu hóa chúng" là một trong những biện pháp đối phó trừng phạt mà Moskva đang sử dụng.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.