Hạ viện Mỹ tìm cách ngăn thỏa thuận hạt nhân với Iran

Với 215 phiếu thuận và 173 phiếu chống, ngày 1/10, Hạ viện Mỹ đề xuất một biện pháp ngăn chặn Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ bất kể biện pháp trừng phạt nào đối với Iran cho đến khi Tehran đền bù 40 tỷ USD cho những nạn nhân người Mỹ bị cho là thiệt mạng do các nhóm khủng bố "Iran hậu thuẫn".
Hạ viện Mỹ tìm cách ngăn thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) ngày 28/7 phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ở thủ đô Washington. Ảnh: AFP/TTXVN

Biện pháp trên cũng yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama phải đưa ra báo cáo chi tiết về việc sử dụng bất kể khoản ngân sách nào mà Iran nhận được từ dỡ bỏ lệnh trừng phạt cũng như những hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Tehran. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ phủ quyết biện pháp trên nếu được thông qua và nhà lãnh đạo sẽ phản đối bất kể dự luật nào nhằm làm trì hoãn việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được với Iran ngày 14/7 vừa qua. Biện pháp trên được đưa ra hai tuần sau khi cố gắng bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran của Hạ viện bị thất bại tại quốc hội Mỹ. Với việc đề xuất biện pháp này, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để ngăn chặn và trì hoãn việc thực thi thỏa thuận hạt nhân. Những người phản đối thỏa thuận hạt nhân hy vọng tổng thống mới của Mỹ sẽ không ủng hộ thỏa thuận này. Theo kế hoạch, bầu cử Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11/2016 và tổng thống mới chính thức nhậm chức vào tháng 1/2017. Trong một diễn biến khác cùng ngày, một nhóm gồm 9 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện trong đó có 2 người đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận hạt nhân hồi tháng trước, cũng đưa ra một dự luật mà theo họ sẽ giúp tăng cường hiệu lực của thỏa thuận.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.