Hạ viện Mỹ thúc đẩy gói cứu trợ COVID-19 do Tổng thống Joe Biden đề xuất

Ngày 3/2, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua kế hoạch ngân sách, mở đường cho việc phê chuẩn gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất mà không cần sự ủng hộ của một số thành viên đảng Cộng hòa. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dự thảo ngân sách trên, phe Dân chủ chỉ cần đa số phiếu (51 phiếu) tại Thượng viện để thông qua gói cứu trợ, thay vì 60 phiếu cần thiết như đối với hầu hết các dự luật. Điều này cũng cho phép phe Dân chủ phê chuẩn gói cứu trợ ngay cả khi tất cả 50 thành viên đảng Cộng hòa phản đối. 

Hiện Thượng viện Mỹ vẫn chưa bỏ phiếu về dự thảo ngân sách trên. 

Đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng về gói cứu trợ COVID-19. Gói cứu trợ do đảng Dân chủ đề xuất trị giá 1.900 tỷ USD, bao gồm khoản chi trực tiếp 1.400 USD cho mỗi người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch cùng các khoản tài trợ cho trường học, chính quyền bang cũng như địa phương và tiền để tăng cường phân phối vaccine COVID-19. Trong khi đó đảng Cộng hòa tìm kiếm một thỏa thuận nhỏ hơn nhiều, khoảng 600 tỷ USD, trong đó có các khoản thanh toán trực tiếp 1.000 USD, do lo ngại gói cứu trợ của đảng Dân chủ sẽ làm gia tăng nợ của Mỹ.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết chia sẻ quyền lực, trong đó cho phép phe Dân chủ nắm giữ vị trí chủ tịch của các ủy ban thuộc cơ quan này. Hiện tỷ lệ quyền lực giữa phe Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ là 50-50, và Phó Tổng thống Kamala Harris nắm quyền quyết định thông qua lá phiếu của bà.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.