Hạ viện Mỹ thông qua gói dự luật chi tiêu nhằm ngăn chính phủ đóng cửa một phần

Ngày 6/3, với 339 phiếu thuận và 85 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một gói gồm 6 dự luật chi tiêu, trị giá 460 tỷ USD, nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần từ cuối tuần này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên được đánh giá là giúp mở đường cho một giải pháp nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài về ngân sách liên bang.

Dù Mỹ đã bắt đầu năm tài chính 2024 được hơn 5 tháng (từ ngày 1/10/2023), song Quốc hội nước này vẫn chưa phê duyệt 12 dự luật chi tiêu hằng năm của ngân sách liên bang, khiến một số cơ quan chính phủ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa từ ngày 9/3 tới. Cuộc bỏ phiếu về gói dự luật chi tiêu đầu tiên dành cho các bộ gồm: nông nghiệp, tư pháp, nội vụ, giao thông, nhà ở, cựu chiến binh, thương mại và năng lượng, được Hạ viện Mỹ tiến hành sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa hai đảng, giúp nước này tiến gần hơn đến việc duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ đến cuối tài khóa hiện nay (kết thúc vào ngày 30/9 tới). 

Hạ viện Mỹ đã nhất trí bổ sung 1 tỷ USD cho chương trình dinh dưỡng liên bang dành cho các bà mẹ có thu nhập thấp và con của họ - ưu tiên tài trợ chính của đảng Dân chủ, đồng thời tăng hỗ trợ tiền thuê nhà và tăng chi tiêu cho cựu chiến binh. Tuy nhiên, ngân sách dành cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật vốn thường xuyên nằm trong “tầm ngắm” của đảng Cộng hòa, trong đó có Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan Bảo vệ môi trường và Cục Quản lý rượu bia, thuốc lá, súng và chất nổ, bị cắt giảm từ 6 – 10%.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra 1 ngày trước khi Tổng thống Joe Biden dự kiến đọc Thông điệp Liên bang hằng năm - bài phát biểu được cho mang tính quyết định sự nghiệp khi ông Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trước đối thủ của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump. Theo giới phân tích, nhiều khả năng, ông Biden sẽ tận dụng bài phát biểu ngày 7/3 tại phiên họp chung của Quốc hội để ca ngợi những thành tựu "lịch sử" trong nhiệm kỳ đầu của mình và thúc đẩy các nhà lập pháp thông qua việc viện trợ cho Ukraine vốn đang bị đình trệ và dự luật cải cách biên giới. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã phản đối gói hỗ trợ này, trong đó dành 60 tỷ USD cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh trước mắt cần có thêm hành động chống lại việc vượt biên bất hợp pháp.

Sau khi được Hạ viện thông qua, gói dự luật chi tiêu này vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi Tổng thống Biden có thể ký ban hành thành luật và ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa một phần.

Trước đó, ngày 1/3, Tổng thống Biden đã ký phê chuẩn dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm tránh nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ. Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ cấp ngân sách cho một số cơ quan liên bang hoạt động tới ngày 8/3 và một nhóm bộ ngành khác tới ngày 22/3, thay vì thời hạn chót 1/3 và 8/3, để Quốc hội có thêm thời gian hoàn tất và thông qua dự luật ngân sách cả năm.

Hiện các nghị sĩ lưỡng đảng vẫn đang đàm phán về gói thứ 2 gồm 6 dự luật chi tiêu còn lại, trong đó có quốc phòng, nhằm đảm bảo tất cả các cơ quan liên bang đều được cấp ngân sách đầy đủ trước thời hạn chót vào ngày 22/3. Tổng số tiền Quốc hội dự kiến chi tiêu trong tài khóa hiện nay là khoảng 1.660 tỷ USD.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.