Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trục xuất người nhập cư trái phép

Chiều 7/1 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhắm vào những người nhập cư không có giấy tờ bị buộc tội phi bạo lực để trục xuất.

Đây được coi là một động thái mở màn của phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện, những người đã tuyên thệ nhậm chức sẽ thực hiện cam kết trấn áp người nhập cư trái phép và thắt chặt kiểm soát biên giới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. 

Chú thích ảnh
Người di cư tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C., đã có 48 nghị sĩ đảng Dân chủ và toàn bộ các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ủng hộ dự luật trục xuất nhiều người di cư bị buộc tội phạm tội phi bạo lực hơn. Đây được xem là động thái đầu tiên trong một nỗ lực quy mô lớn nhằm vào người nhập cư trái phép cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Dự luật này được đặt theo tên của Laken Riley, nữ sinh viên 22 tuổi đã bị một người di cư vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp, sát hại hồi năm ngoái ở bang Georgia. Trước đó, đối tượng này đã bị bắt và bị buộc tội trộm cắp vặt, nhưng không bị giam giữ.

Theo giới quan sát sở tại, cuộc bỏ phiếu ngày 7/1 đã phản ánh cách thức đảng Cộng hòa tại Quốc hội khóa 119 sử dụng quyền lực để khôi phục và thông qua một loạt biện pháp an ninh biên giới đã bị bác trong nhiệm kỳ trước của Thượng viện vốn do đảng Dân chủ kiểm soát. Những biện pháp này sẽ bao gồm những dự luật tăng cường trục xuất, giữ người xin tị nạn ở bên ngoài nước Mỹ và cắt nguồn tài trợ liên bang cho các địa phương không hợp tác với các cơ quan thực thi di trú liên bang.

Dự kiến, dự luật này sẽ dễ dàng được Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào ngày 10/1 tới.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.